Theo bà Lê Thị Tuyết Lan, trong khu cách ly có 118 người, gồm 56 học sinh thuộc diện F1 được cách ly tại trường, 2 em là con giáo viên, 46 phụ huynh, 11 giáo viên, 3 nhân viên. Mỗi phòng được bố trí 4 học sinh và 4 phụ huynh. Mỗi ngày, các em học sinh lớp 3 đều tập thể dục, đọc sách, trò chuyện cùng cha mẹ.
Bà Lê Thị Tuyết Lan (người mặc áo vest xanh), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các cá nhân, tổ chức gửi đến học sinh, phụ huynh, cán bộ nhà trường trong những ngày cách ly.
“Khi nhận thông báo 1 học sinh lớp 3 mắc COVID-19, toàn bộ 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh này đã được cách ly tập trung tại trường, tôi đã thông báo cho phụ huynh toàn trường vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 30/1. Để phân luồng đúng đối tượng, nhà trường lập danh sách học sinh lớp 3E và các cháu ngủ cùng bán trú là học sinh lớp 3G để gửi cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận Nam Từ Liêm. Nhà trường tiến hành lắp bình nóng lạnh, máy giặt để phục vụ cuộc sống cho mọi người", bà Lê Thị Tuyết Lan thông tin thêm.
Chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại Trường Tiểu học Xuân Phương, Hà Nội:
118 người có tiếp xúc với trường hợp dương tính COVID-19 tại trường Tiểu học Xuân Phương đang được cách ly tại trường.
Trong đó có 56 học sinh thuộc diện F1 2 em là con giáo viên, 46 phụ huynh, 11 giáo viên, 3 nhân viên. Mỗi phòng cách được bố trí 4 học sinh và 4 phụ huynh. (Ảnh: Thuỳ Trang/Phụ huynh học sinh cung cấp).
Mỗi ngày, sau khi các em học sinh ngủ dậy sẽ tự tập thể dục theo hướng dẫn của bố mẹ. Các hoạt động tiếp theo là ăn sáng rồi đọc sách, đọc truyện. (Ảnh: Thuỳ Trang/Phụ huynh học sinh cung cấp).
3 bữa ăn miễn phí theo lịch cố định mỗi ngày. (Ảnh: Thuỳ Trang/Phụ huynh học sinh cung cấp).
Một học sinh đang đọc thư động viên của bạn bè và người thân tại điểm cách ly. (Ảnh: Thuỳ Trang/Phụ huynh học sinh cung cấp).
Đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm gửi tặng nhu yếu phẩm về trường.