Hà Nội vẫn có nguy cơ bùng phát dịch sởi, sốt xuất huyết

Chiều ngày 14/8, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Nếu không quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng dịch thì có nguy cơ bùng phát dịch sởi, sốt xuất huyết.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Đức Hạnh thông tin về tình hình bệnh sở, sốt xuất huyết tại Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 315 trường hợp mắc bệnh sởi, tăng so với cùng kỳ năm 2017. Bệnh nhân phân bổ rải rác tại 183 xã phường, thị trấn. Các đơn vị có số mắc cao gồm có quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông... Tuy nhiên, chưa có trường hợp tử vong,

Đối với bệnh sốt xuất huyết, đã ghi nhận 384 trường hợp mắc, số mắc phân bổ tại 144 xã phường, chưa ghi nhận ca bệnh tử vong.

Ông Hoàng Đức Hạnh cho biết : Với bệnh sởi, dù số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2017, nhưng chưa xuất hiện ổ dịch, đa số đối tượng mắc là trẻ em chưa đến tuổi tiêm chủng vắc xin phòng sởi hoặc chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng sởi theo quy định. Theo các chuyên gia dự báo dịch sở có thể tiếp tục gia tăng tại Hà Nội trong các tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Điểm đáng lưu ý là năm 2018-2019 bắt đầu vào chu kỳ dịch sởi sau 4 năm tại Hà Nội (dịch sởi bùng phát tại Hà Nội vào năm 2014).

Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin sởi của Hà Nội luôn đạt tỷ lệ 95-97%, nhưng hàng năm vẫn còn khoảng 3-5% trẻ không được tiêm vắc xin sởi, là đối tượng dễ mắc bệnh sởi. Bên cạnh đó, hàng năm số trẻ em, học sinh, sinh viên người lao động các tỉnh, thành đến Hà Nội sinh sống, học tập, làm việc chưa được tiêm chủng đầy đủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút sở lây lan và giây dịch.

Còn với bệnh sốt xuất huyết, dù giảm mạnh so với năm 2017, nhưng trung bình hàng năm ghi nhận khoảng 5.000 trường hợp mắc. Đồng thời hiện nay các nguy cơ gây sốt xuất huyết vẫn còn tồn tại như ô nhiễm môi trường, mật độ dân cư cao, nhiều khu vực nhà trọ, công trường với điều kiện ăn ở tạm bợ… Theo nhận định, dịch bệnh sốt xuất huyết có thể gia tăng vào khoảng cuối tháng 9 đến tháng 11/2018.

Do đó, Sở Y tế và chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng sởi –rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi sinh sống trên địa bàn Hà Nội trong năm 2018 theo đúng quy định; phối hợp với ngành giáo dục rà soát lịch sử tiêm chủng vắc xin sởi khi trẻ nhập học. Đồng thời, Sở Y tế và các địa phương phát động vệ sinh môi trường, tập trung diệt bọ gậy, muỗi để phòng dịch sốt xuất huyết.

 

XC/Báo Tin tức
Triển khai hai bộ quy tắc ứng xử: Lan tỏa những hành vi đẹp của người Hà Nội
Triển khai hai bộ quy tắc ứng xử: Lan tỏa những hành vi đẹp của người Hà Nội

Hà Nội đang triển khai rộng rãi 2 bộ quy tắc ứng xử (bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thành phố và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng). Việc triển khai quy tắc ứng xử tới tận tổ dân phố đang mang lại những chuyển biến ban đầu về thay đổi hành vi hướng đến những hình ảnh người Hà Nội thanh lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN