Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị cách ly. Ảnh minh họa: TTXVN
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 17 - 24/7), Hà Nội ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 588 trường hợp mắc rải rác tại 109 phường, xã; không có ca tử vong; số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 là 2.131 ca mắc).
Theo CDC Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Hà Nội gia tăng trong những tuần gần đây nhưng chưa phải là diễn biến bất thường của dịch bệnh. Đồng thời, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân không nên hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch khi hiện nay, một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác cũng đang gia tăng như bệnh do Adenovirus. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc người dân đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa và tập trung đông người trong dịp nghỉ hè. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 có thể tiếp tục tăng.
TS.BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết: Việc số ca mắc COVID-19 tăng trong thời gian gần đây không phải là diễn biến bất thường và người dân không nên quá lo lắng.
Theo TS.BS Đào Hữu Thân, COVID-19 hiện không còn là bệnh truyền nhiễm mới mà đã lưu hành trong cộng đồng nhiều năm, trở thành bệnh lưu hành tương tự nhiều bệnh hô hấp khác như cúm mùa. Vì vậy, dịch bệnh có thể xuất hiện các đợt gia tăng theo từng thời điểm trong năm, tuy nhiên, khả năng bùng phát trên quy mô lớn như giai đoạn đầu của đại dịch là rất thấp.
Đến hiện tại, Hà Nội chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện biến chủng mới cũng như chưa phát hiện diễn biến dịch tễ bất thường. Mặc dù số ca mắc có xu hướng tăng nhưng vẫn ở mức tương đương những năm gần đây và chưa ghi nhận dấu hiệu đáng lo ngại.
Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, CDC Hà Nội đề nghị các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.
Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống đối với các bệnh truyền nhiễm mùa hè như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, bệnh do Adenovirus và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine để nâng cao miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật.
Trước tình hình dịch gia tăng, CDC Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan nhưng cũng không nên hoang mang.
Mỗi người cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh đường hô hấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: Đeo khẩu trang tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc khi đến cơ sở y tế; thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện mắc bệnh.
Đặc biệt, người cao tuổi, người mắc bệnh nền và những đối tượng có nguy cơ cao cần chủ động bảo vệ sức khỏe nhằm giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc bệnh.
Đối với những trường hợp xuất hiện triệu chứng hô hấp, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc có triệu chứng nặng, kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.