Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Viện Y tế Quốc gia Hàn Quốc cho biết, nghiên cứu đầu tiên theo dõi 2.499 bệnh nhân COPD đã hồi phục sau COVID-19 trong thời gian dài cho thấy bệnh nhân COPD từng mắc COVID-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 1,8 lần so với bệnh nhân không nhiễm bệnh. Tỷ lệ tử vong ở nhóm hồi phục sau COVID-19 là 4,8%, so với 2,7% ở nhóm đối chứng.
Đặc biệt, nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng cao gấp 5,1 lần so với nhóm đối chứng. Nguy cơ tử vong cao nhất trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi hồi phục. Trong giai đoạn này, nguy cơ tử vong tăng hơn 20 lần.
Trong khi đó, nghiên cứu thứ hai đã phân tích 2.118 bệnh nhân COPD đã hồi phục sau COVID-19 để xem xét nguy cơ bùng phát bệnh COPD. Kết quả đã xác nhận rằng nguy cơ bùng phát cấp tính ở bệnh nhân COPD từng nhiễm COVID-19 cao hơn 1,4 lần. Đặc biệt, đối với bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy cơ diễn biến xấu đến mức cần nhập viện hoặc cấp cứu tăng gấp 8,1 lần trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi hồi phục.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng vì nó cung cấp dữ liệu số cho thấy nhiễm COVID-19 có thể ảnh hưởng đến tiên lượng lâu dài của bệnh nhân COPD, bao gồm tỷ lệ tử vong và các đợt cấp tính.
Giáo sư Moon Ji Yong của Bệnh viện Đại học Konkuk - Trưởng nhóm nghiên cứu, khuyến nghị rằng điều quan trọng là bệnh nhân COPD nên tiêm phòng COVID-19 để ngăn ngừa nhiễm bệnh. Nếu mắc bệnh, tình trạng sức khỏe xấu đi đột ngột và những thay đổi cần được theo dõi chặt chẽ trong ít nhất 30 ngày ngay cả sau khi đã được tuyên bố khỏi bệnh.
Giáo sư Moon Ji Yong cho biết thêm, những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nên tích cực xem xét điều trị phục hồi chức năng hô hấp trong giai đoạn đầu hồi phục và kiểm tra sớm các dấu hiệu suy giảm cấp tính thông qua các lần khám ngoại trú định kỳ trong ít nhất 3 - 6 tháng.