Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu xét nghiệm trong đợt xét nghiệm diện rộng thứ 2

Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu trong đợt xét nghiệm diện rộng lần 2; đạt 92% so với kế hoạch.

Chú thích ảnh
Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến 16 giờ ngày 21/8, toàn thành phố Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2; đạt 92% so với kế hoạch.

Tổng số mẫu đã có kết quả là 383.357 mẫu, trong đó số mẫu dương tính là 49 mẫu, số mẫu âm tính là 383.308 mẫu; còn 404.749 mẫu chưa có kết quả.

Trong số 49 mẫu dương tính gồm 4 mẫu là của người sinh sống trong khu vực phong tỏa ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm; 45 mẫu là người sinh sống trong khu vực nguy cơ như Đống Đa (21 mẫu), Hoàng Mai (13 mẫu), Hoài Đức (6 mẫu), Hà Đông (5 mẫu).

Theo kế hoạch đề ra, trong đợt xét nghiệm diện rộng đợt 2, tổng số mẫu dự kiến xét nghiệm của Hà Nội là 856.422 mẫu trong đó 64.999 mẫu trong khu vực phong tỏa; 416.330 mẫu thuộc các khu vực nguy cơ và 375.093 mẫu thuộc đối tượng nguy cơ.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Chiều 21/8, Hà Nội có thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó Thanh Xuân có 1 ca cộng đồng
Chiều 21/8, Hà Nội có thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó Thanh Xuân có 1 ca cộng đồng

Từ 12 giờ ngày 21/8 đến 18 giờ cùng ngày, Hà Nội ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19 trong đó 1 ca tại cộng đồng ở quận Thanh Xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN