Chuẩn bị đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến 500 giường tại Hà Nội

Sau gần một tháng thi công, bệnh viện dã chiến với 500 giường ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối tháng 8/2021.

Bệnh viện dã chiến tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội) được khởi công ngày 24/7. Đây là một trong 12 Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh nhân mắc COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt nhằm đáp ứng công tác thu dung, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 nặng và nguy kịch.

Công trình do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư và Tập đoàn Delta là đơn vị thi công chính. Bên cạnh đó, còn có một số hạng mục khác do nhiều nhà thầu thi công.

Video phóng viên ghi nhận tiến độ thi công tại bệnh viện dã chiến:

Hiện nay, 30 block đã cơ bản được hoàn thành. Khi đi vào hoạt động, các block sẽ có các chức năng khác nhau như: Điều trị, lưu trú, hành chính, tiếp đón...

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, các công nhân thi công bệnh viện này đã được test COVID-19 hàng tuần, ăn ở tập trung, có xe đưa đón, đảm bảo “một cung đường 2 điểm đến”.

Vị trí của dự án bệnh viện dã chiến nằm biệt lập với khu dân cư, lối vào duy nhất của dự án là ngõ 587 đường Tam Trinh. UBND quận Hoàng Mai đã phê duyệt bồi thường đối với 18 hộ có đất nằm trong diện giải tỏa nhằm phục vụ công tác xây dựng công trình.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội phát hiện thêm 21 ca dương tính mới với SARS-CoV-2
Hà Nội phát hiện thêm 21 ca dương tính mới với SARS-CoV-2

Trưa 21/8, Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca dương tính mới với SARS-CoV-2; trong đó có 9 ca tại cộng đồng và 12 ca trong khu cách ly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN