Đi tập thể dục gần nhà, người phụ nữ bị ong vò vẽ đốt 70 vết, sốc phản vệ

Ngày 18/7, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ ( 61 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt 70 vết. Bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện suy đa cơ quan, sốc phản vệ và rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lại Thanh Tân, khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ độ 3, biến chứng suy gan cấp, suy thận cấp, suy hô hấp cấp và tiêu cơ vân, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp. Do đó, nếu không được can thiệp kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng.

Chú thích ảnh
Rất nhiều vết ong đốt khắp tay, chân, lưng, đầu, mặt của người bệnh. Ảnh: BV

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu tích cực như lọc máu liên tục, thở máy, hỗ trợ chức năng đa cơ quan, kiểm soát nhiễm trùng và nâng đỡ huyết động. Sau 10 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, chuyển về phòng bệnh thường và đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lại Thanh Tân cho biết, đọc độc ong vò vẽ có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm như phản ứng dị ứng cấp tính, sốc phản vệ, tán huyết, suy thận và đặc biệt là suy đa cơ quan. “Nhiều người cho rằng, ong đốt chỉ gây đau và sưng nhẹ, nhưng thực tế, nọc ong vò vẽ chứa nhiều enzym và độc tố mạnh. Với người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hoặc suy giảm miễn dịch, hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, bác sĩ Tân thông tin.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị ong đốt, cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có ong; không gãi, không tự ý nặn vết đốt; loại bỏ nọc nếu còn sót lại; rửa sạch vùng da bị đốt bằng nước muối sinh lý hoặc dưới vòi nước, chườm lạnh. Nếu có biểu hiện khó thở, chóng mặt, buồn nôn hoặc sưng to tại vết đốt, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Viêm não Nhật Bản gia tăng ở người lớn, bệnh nặng, di chứng lâu dài
Viêm não Nhật Bản gia tăng ở người lớn, bệnh nặng, di chứng lâu dài

Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận các trường hợp người lớn trong độ tuổi từ 20 đến 33, mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Phần lớn bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng rất nặng, nhiều trường hợp để lại di chứng liệt hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN