Một góc Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Long An (tỉnh Tây Ninh) mới được khánh thành đưa vào sử dụng.
Việc tăng mua sắm, nâng cấp máy móc hiện đại gắn với phát triển nguồn nhân lực không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trên mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.
Đầu tư đồng bộ từ y tế công lập đến tư nhân
Năm 2025, tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ việc đầu tư cho hệ thống y tế công lập, trong đó, tập trung vào sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị và đầu tư mới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Từ nguồn vốn thường xuyên, Sở Y tế ban hành Công văn số 48/SYT-KHTC ngày 10/7/2025, giao các đơn vị chủ động thực hiện sửa chữa trang thiết bị, cơ sở hạ tầng y tế. Tổng kinh phí sửa chữa hơn 17,37 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11,5 tỷ đồng để sửa chữa thiết bị. Các đơn vị khác như: Bệnh viện Phổi Tây Ninh, Trung tâm Y tế khu vực Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Tân Ninh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng được bố trí kinh phí để sửa chữa thiết bị y tế, hệ thống đốt rác, thang máy và đại tu xe ô tô phục vụ phòng, chống dịch. Việc phân bổ này góp phần duy trì hoạt động ổn định, an toàn của hệ thống y tế tuyến tỉnh và khu vực.
Đặc biệt, dự án mua sắm máy chạy thận nhân tạo và trang thiết bị khẩn cấp với tổng mức đầu tư 72 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, triển khai giai đoạn 2024 - 2025 tại các cơ sở y tế công lập. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của bệnh nhân suy thận, giảm gánh nặng chuyển tuyến và chi phí cho người dân.
Cùng với hệ thống y tế công lập, khu vực y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Phú Khang với hệ thống Phòng khám Đa khoa Medic Phú Khang là đơn vị nhiều năm liền chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Hệ thống 3 phòng khám của Medic Phú Khang được đầu tư đồng bộ nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như: Hệ thống xét nghiệm tự động, máy siêu âm 3D, 4D, X-quang kỹ thuật số, nội soi tiêu hóa và đặc biệt là máy CT Scanner hiện đại, được lắp đặt vào cuối tháng 7/2025. Đây là cơ sở y tế tư nhân đầu tiên tại Bến Lức có máy CT, giúp người dân địa phương không còn phải di chuyển xa lên Thành phố Hồ Chí Minh để chụp CT.
Dược sĩ Dương Thị Ngọc Thu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phú Khang cho biết: “Việc đầu tư thiết bị hiện đại giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, đồng thời góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập. Nhờ đó, người bệnh không phải đi xa, tiết kiệm thời gian và chi phí”.
Thực tế cho thấy, sự tham gia tích cực của khu vực y tế tư nhân, đặc biệt ở những địa bàn tập trung đông dân cư và khu công nghiệp đã góp phần quan trọng chia sẻ áp lực với hệ thống y tế công lập, nhất là trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao.
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham quan bệnh viện được đầu tư xây mới năm 2025.
Theo Báo cáo công tác y tế tháng 12/2025 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, nhiều chỉ tiêu y tế cơ bản tiếp tục được duy trì và đạt kế hoạch. Tỷ lệ bác sĩ đạt 10 bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 95,08%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi giữ ở mức 17,1%, đúng chỉ tiêu đề ra.
Trong công tác khám chữa bệnh, ngành y tế tỉnh duy trì tốt chế độ trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ người bệnh. Tổng số lượt khám bệnh trong toàn tỉnh tháng 12/2025 đạt 427.732 lượt, tổng số người điều trị nội trú 33.794 người; công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt 95,43%, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân vẫn ở mức cao.
Cùng với y học hiện đại, công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tiếp tục được quan tâm phát triển, chú trọng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Trong tháng, toàn tỉnh ghi nhận 1.220 lượt khám ngoại trú, 551 lượt điều trị nội trú, với công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 90%.
Để đáp ứng nhu cầu thực tế, ngành y tế tỉnh đã tập trung nguồn lực cho công tác mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị y tế. Trong năm 2025, Sở Y tế đã triển khai hoàn thành các thủ tục đấu thầu, ký kết hợp đồng và nghiệm thu nhiều gói mua sắm thiết bị cấp bách phục vụ khám chữa bệnh; đồng thời tổ chức khảo sát, lắp đặt thiết bị tại các cơ sở y tế công lập.
Theo Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Đỗ Hồng Sơn, quá trình thực hiện các dự án, mặc dù gặp một số khó khăn do thủ tục đấu thầu kéo dài nhưng chủ đầu tư đang tích cực phối hợp các đơn vị liên quan để bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.
Thời gian tới, ngành y tế Tây Ninh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề y, dược; thực hiện đấu thầu thuốc và mua sắm trang thiết bị y tế bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định.
Việc chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế cả trong khu vực công lập và tư nhân đang tạo nền tảng quan trọng để ngành y tế Tây Ninh từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách công bằng, hiệu quả và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.