Đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, không quên an toàn phòng dịch

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tại các điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được bố trí quy trình nhiều bước, chia theo khu vực, hướng dẫn người dân tuân thủ thời gian đến tiêm, các biện pháp được siết chặt.

Chú thích ảnh
Khu vực khai báo y tế tại điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tổ chức ở trường THPT Quang Trung (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), đảm bảo giãn cách, thoáng mát. 

Có mặt tại buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở điểm tiêm trường THPT Quang Trung (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) chiều 14/8, không gian sân trường rộng rãi, mát mẻ, các khâu của buổi tiêm được phân thành khu vực đảm bảo giãn cách; số người dân đến không quá đông.

Sau khâu đo thân nhiệt sàng lọc từ cổng, người dân khi đến điểm tiêm vào gửi xe, khai báo y tế, sau đó mới vào khu vực tiêm chủng.

Tại khu vực khai báo và xếp hàng chờ đều được chuẩn nhiều ghế, xếp sẵn vị trí ngồi cho người dân.

Ngồi xếp hàng chờ tiêm, chị Ngô Mai Lan, ở đường Láng (Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 ở cả trên ứng dụng Hồ sơ sức khoẻ điện tử và đăng ký trực tiếp với phường từ cách đây khoảng 2 tuần. Hôm qua, tôi được báo lịch chiều nay đến tiêm. Tôi cảm thấy may mắn vì được tiêm kịp thời trong đợt này khi dịch COVID-19 đang rất phức tạp. Trong gia đình tôi có bố tôi và anh trai tôi đã được tiêm ở cơ quan, tôi chưa đi làm nên đăng ký tiêm tại phường; khi cả nhà được tiêm thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, nên đến tiêm tôi cố gắng tuân thủ tốt quy định về phòng chống dịch, nhất là đảm bảo khoảng cách, không tụ tập”.

Chú thích ảnh
Người đến tiêm xếp hàng đúng khoảng cách.
Chú thích ảnh
Bố trí chỗ ngồi đầy đủ cho người dân chờ khám sàng lọc trước tiêm.

Khá hồi hộp chờ tới lượt, bà Nguyễn Minh Hằng (61 tuổi, ở tổ 13, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay huyết áp của tôi hơi cao nên tôi phải nghỉ ngơi, chờ đo lại; vì huyết áp ổn định tôi mới được tiêm. Trước đó, tôi đã rất e ngại vì sợ đến điểm tiêm đông người dễ bị lây nhiễm bệnh; nhưng tại đây khâu giãn cách, phòng dịch tổ chức tiếp đón khiến tôi rất yên tâm”.

Cũng tận dụng không gian trường học làm điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ghi nhận tại điểm tiêm trường Tiểu học Nam Thành Công (Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, Đống Đa), trong buổi chiều 14/8, hàng trăm người dân đã đến tiêm theo lịch hẹn.

Người dân mang phiếu đã hẹn giờ trước đến để làm thủ tục vào tiêm. Quy trình tại điểm tiêm được chia thành 8 bước, các khu vực cách xa nhau, có rào ngăn và lực lượng phân luồng 1 chiều, nhắc nhở liên tục nên lượng người tập trung vào cùng thời điểm không bị đông.

Những người dân khi đến điểm tiêm chủng cũng tuân thủ khá tốt các quy trình theo hướng dẫn, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Quy trình tiêm chủng tại điểm tiêm ở phường Thịnh Quang được tổ chức chặt chẽ.

Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bà Vũ Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang cho biết: “Đến nay, riêng phường Thịnh Quang đã triển khai 3 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với 8 buổi tiêm diện rộng trên địa bàn phường, dành cho toàn bộ nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, các đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. Đã có khoảng 4.000 người dân trên địa bàn đã được tiêm vaccine (chiếm khoảng 30% số lượng người trong diện tiêm chủng của phường). Chúng tôi cũng đã cố gắng triển khai các biện pháp tốt nhất để đảm bảo tiêm chủng hiệu quả, an toàn. Mỗi buổi tiêm, y tế quận hỗ trợ 1- 3 kíp trực cấp cứu tuỳ vào số lượng người tiêm”.

Đợt tiêm này, phường Thịnh Quang cũng đã mở rộng một số đối tượng tiêm chủng như: Mời các hộ kinh doanh ở chợ, doanh nghiệp trên địa bàn phường thuộc đối tượng ưu tiên; cùng với người dân đã đăng ký tiêm, hoàn toàn theo sự đồng thuận của người dân để mời người dân đến tiêm chủng.

Cũng theo bà Vũ Mai Khanh, khi được quận Đống Đa giao nhiệm vụ, phường Thịnh Quang đã phải nghiên cứu cơ sở vật chất trên địa bàn phường, quyết định trưng dụng trường học với đặc điểm rộng, thoáng mát, đảm bảo được đúng khoảng cách trong quá trình triển khai tiêm chủng mở rộng.

“Tại buổi tiêm hôm nay, chúng tôi đã bố trí mời đến khoảng 400 người, trong đó có một số người là tiêm mũi 2, phân theo ca và theo giờ để không bị tập trung quá đông. Với các biện pháp đã triển khai, phường Thịnh Quang luôn vượt số mũi tiêm so với chỉ tiêu đặt ra”, bà Vũ Mai Khanh cho biết.

Quy trình tại điểm tiêm là người dân được khai báo y tế đầy đủ, khi vào thực hiện đầy đủ biện pháp 5K, sau đó đến các bước khám sàng lọc, mới triển khai tiêm. Phường cũng đã huy động các lực lượng như: Nhân lực từ các phòng khám tư nhân trên địa bàn, các lực lượng công an phường, dân quân,  thanh niên tình nguyện… hỗ trợ đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch.

Còn tại điểm tiêm trường Tiểu học Nam Thành Công (phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), với quy trình 8 bước như: Phân loại theo giấy mời; khu vực sàng lọc dịch tễ; tiếp đón xác nhận thông tin người đến tiêm; khai báo y tế; chờ gọi theo lượt; khám sàng lọc; khu vực tiêm; chờ theo dõi sau tiêm; các khu vực bố trí khoảng cách cách xa nhau, đi theo 1 chiều nên công tác tiêm chủng rất đảm bảo.

Chú thích ảnh
Người dân khai báo khi đến điểm tiêm trường Tiểu học Nam Thành Công, Láng Hạ.

Chia sẻ về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, bà Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ cho biết: “Buổi tiêm hôm nay chúng tôi bố trí tiêm cho khoảng 300 người, là người từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và người dân đã đăng ký tiêm. Phường Láng Hạ có bố trí 1 điểm tiêm chủng tại trường Tiểu học Nam Thành Công; từ đầu chiến dịch đến nay, phường đã tiêm được khoảng hơn 3.000 mũi. Dự kiến hết đợt này, sẽ tiêm được khoảng 5.000 mũi; so với số mũi tiêm theo nhu cầu đã đăng ký là 17.000 mũi. Riêng trong đợt này, phường được phân bổ 1.496 mũi, chúng tôi đã dành 300 mũi cho mũi 2, còn lại để tiêm mũi 1”.

Cũng theo bà Lê Ngọc Hoa, quy trình trong buổi tiêm được tổ chức đảm bảo hết sức an toàn, giãn cách; chia theo khung giờ với người đến tiêm để không bị ùn ứ, đảm bảo tiến độ. Người dân đến tiêm cũng tuân thủ tốt, đi đúng giờ theo giấy mời.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ khám sàng lọc tại điểm tiêm trường Tiểu học Nam Thành Công.

Để đảm bảo cho người dân được tiếp cận vaccine, phường Láng Hạ đã đã rà soát, có danh sách từ trước; khi vaccine được phân bổ xuống từng tổ dân phố đã được sử dụng tối đa, để đạt chỉ tiêu.

Hiện Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng. Tính đến hết ngày 13/8, Hà Nội đã tiêm được tổng số 1.386.968 mũi với số người đã được tiêm là 1.308.186 người (chiếm tỷ lệ 15.9% dân số).

Theo Sở Y tế Hà Nội, để tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vaccine, Sở đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, căn cứ trên số lượng vaccine được Bộ Y tế cấp; đồng thời, ưu tiên tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng quy định trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại các điểm tiêm, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở tiêm chủng tham mưu cho chính quyền địa phương để chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng để người dân tham gia đầy đủ, đúng giờ, không tụ tập đông người, sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm phù hợp; đảm bảo phòng chống dịch. Riêng với các khu phong tỏa phải bố trí điểm tiêm chủng phù hợp tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng.

Chú thích ảnh
Bài, ảnh: Tạ Nguyên
Cả ngày 14/8, Hà Nội ghi nhận 41 ca dương tính mới
Cả ngày 14/8, Hà Nội ghi nhận 41 ca dương tính mới

Từ 18 giờ ngày 13/8 đến 18 giờ ngày 14/8, trên địa bàn Thành phố Hà Nội ghi nhận 41 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN