Chuyên gia Trung Quốc dự đoán COVID-19 lan rộng ít nhất đến tháng 6

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Zhong Nanshan dự đoán rằng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) sẽ lan rộng trên toàn cầu cho đến ít nhất tháng 6.

Chú thích ảnh
Chuyên gia hô hấp Trung Quốc Zhong Nanshan. Ảnh: Xinhua

Thông tin trên do báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết ngày 9/3.

Trong một đoạn clip được phát sóng trên Đài truyền hình Quảng Đông tối 8/3, ông Zhong cũng đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần phải tập trung đối phó với dịch COVID-19 từ kiểm soát dịch bệnh trong nước sang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm từ nước ngoài vào Đại lục, đặc biệt là đối với tỉnh Quảng Đông – một trung tâm du lịch quốc tế lớn.

“Cần tăng cường kiểm tra sức khỏe tại biên giới và thực hiện chặt chẽ các chính sách kiểm dịch với khách du lịch từ các khu vực nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi virus Corona (SARS-CoV-2), Quảng Đông cũng có thể viện trợ đồ bảo hộ, bộ dụng cụ xét nghiệm, công nghệ điều trị bệnh dịch”, ông Zhong nói.

Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết vào sáng 9/3, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 40 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây được coi là mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ khi Trung Quốc Đại lục bắt đầu báo cáo số liệu hàng ngày từ 20/1. Nước này cũng ghi nhận thêm 22 ca tử vong mới, trong đó có 1 người sống tại tỉnh Quảng Đông và những người còn lại đều thuộc tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên đến 3.119 người, với 80.735 ca nhiễm bệnh.

Trong số những người nhiễm mới, có 4 trường hợp nhập cảnh vào tỉnh Cam Túc đi trên chuyến bay từ Iran đến khu vực Lan Châu. Theo số liệu này, Trung Quốc đã ghi nhận 67 trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài nhập cảnh vào nước này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, tính đến ngày 8/3, Hàn Quốc có số ca nhiễm bệnh được xác nhận cao nhất ngoài Trung Quốc, với tổng số người nhiễm bệnh là 7.382 người sau khi có thêm 248 người được xác nhận nhiễm mới.

Tại Italy, tổng số người nhiễm bệnh đã tăng ở mức báo động với 1.492 trường hợp và 133 người tử vong trong ngày 8/3, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.375 người với 365 ca tử vong.

Hà Lan cũng xác nhận thêm 2 người tử vong vì COVID-19. Nạn nhân là một cụ ông 86 tuổi sống tại thị trấn Uden, phía Đông Nam và một cụ ông 82 tuổi sống tại Sittard-Geleen. Trong khi đó, một người đàn ông Thụy Sĩ tử vong hôm 8/3 cũng nâng số ca tử vong tại quốc gia này lên 2 người.

Nam Mỹ đã trở thành khu vực mới nhất có người tử vong khi Bộ Y tế Argentina thông báo môt bệnh nhân 64 tuổi sống tại Argentina đã qua đời vì COVID-19 hôm 8/3.

Hải Vân/Báo Tin tức
Chuyên gia WHO: Không có bằng chứng SARS-CoV-2 sẽ biến mất vào mùa hè
Chuyên gia WHO: Không có bằng chứng SARS-CoV-2 sẽ biến mất vào mùa hè

Một chuyên gia cấp cao tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/3 khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy chủng virus Corona mới SARS-CoV-2 sẽ tự biến mất vào mùa hè. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN