Căn bệnh lạ: Chảy mồ hôi ‘máu’ nhễ nhại mặt mũi tay chân

Không hề bị thương hay có bất kỳ vết xước xát nào trên cơ thể song một cô gái trẻ người Italy 21 tuổi đã phải đến bệnh viện chữa trị với chứng chảy mồ hôi máu trên mặt và lòng bàn tay.

Chứng đổ mồ hôi máu khiến nhiều bệnh nhân tự tách mình ra khỏi xã hội và mắc bệnh trầm cảm.

Các bác sĩ chuyên khoa da liễu Roberto Maglie và Marzia Caproni thuộc Đại học Florence (thành phố Florence, Italy) xác nhận có ca bệnh trên. Nữ bệnh nhân giấu tên không có vết xước hay bị thương tại những vùng chảy máu. Mỗi lần chảy máu kéo dài trong 5 phút và hiện tượng tự nhiên chấm dứt.

Thi thoảng hiện tượng chảy mồ hôi máu xảy ra trong lúc bệnh nhân ngủ hoặc tập thể dục. Cô gái này đã phải chịu căn bệnh suốt 3 năm. Do xấu hổ về triệu chứng lạ mà không rõ nguyên nhân này, cô gái trẻ đã tự động tách mình ra khỏi xã hội và bị trầm cảm nặng.

Qua các lần kiểm tra, phân tích đánh giá vùng da chảy máu của bệnh nhân, mọi thứ đều không có gì bất ổn. Xét nghiệm máu cũng không có dấu hiệu bất thường.

Hai bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng “mồ hôi máu” – một loại bệnh hiếm gặp xảy ra ở người khi đang trong trạng thái tâm thần, cảm xúc và căng thẳng... Đầu tiên, bác sĩ chữa bệnh trầm cảm và chứng sợ hãi cho bệnh nhân trước. Tiếp đến, họ kê đơn dùng thuộc propranolol - thuốc chặn beta được dùng để điều trị huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, run lắc và các tình trạng khác. Việc điều trị này có thể làm giảm hiện tượng bị chảy máu, song không chấm dứt hẳn.

Tiến sĩ Jacalyn Duffin – bác sĩ chuyên khoa huyết học đã về hưu đang làm giảng viên tại Đại học Queen (Ontario, Canada) - cho biết sau khi nghiên cứu một loạt ca bệnh từ trước đến nay, phần lớn các bệnh nhân đều có đặc điểm chung là chảy máu trên trán, mặt, mắt, tai và da đầu.

Một vài bệnh nhân cho biết mình có cảm thấy đau hoặc ngứa râm ran trước khi chảy máu, trong khi số khác bị đau đầu hoặc huyết áp tăng.

Mặc dù chứng chảy mồ hôi máu không phải xảy ra duy nhất đối với phụ nữ song phần lớn bệnh nhân là phụ nữ.

“Mặc dù khi bị chảy máu, cảnh tượng rất khó coi song hậu quả không có gì đáng lo ngại”, Tiến sĩ Duffin nhấn mạnh chưa có trường hợp nào tử vong vì căn bệnh này.

Phần lớn bệnh nhân đều mắc chứng trầm cảm. Một số bệnh nhân sơ sinh cũng bị chảy máu mồ hôi. Tuy không thể chẩn đoán chắc chắn những đứa trẻ ấy bị mắc chứng trầm cảm song cha mẹ chúng thì lại mắc.


Nguyên nhân chưa được xác định?

Trong tất cả các ca bệnh ghi  nhận, máu được xét nghiệm song không phát hiện ra điều bất thường trong quá trình đông máu. Điều đó khiến các bác sĩ lại nghĩ da bệnh nhân có vấn đề. Tuy nhiên kết luận đó không đủ thuyết phục.

Tiến sĩ Duffin nghi ngờ liệu rằng hiện tượng chảy mồ hôi máu trên mặt có thể xuất phát từ tình trạng tâm lý. Trong một vài trường hợp, bệnh nhân gặp căng thẳng hoặc phải chịu nổi sợ hãi kinh khủng trước khi máu chảy.

“Bất ngờ hooc-môn trong cơ thể tăng cao, điều đó có thể ảnh hưởng tới vi mạch dưới da khiến chúng co rút vào và vỡ ra, máu đi vào các tuyến mồ hôi và tiết ra ngoài bề mặt da, từ đó gây ra hiện tượng da chảy máu. Hoặc có thể do một vài hóa chất mà chúng ta vẫn chưa biết tới”, Tiến sĩ Duffin giải thích.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
 Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 5 tuổi nguy cơ tử vong vì bệnh lạ
Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 5 tuổi nguy cơ tử vong vì bệnh lạ

Mắc bệnh hiếm gặp, bé Phạm Duy Quý, 5 tuổi (xóm 4, Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) liên tục vật lộn với những đợt nhiễm khuẩn tái diễn do hệ miễn dịch suy giảm. Nếu không được ghép tủy sớm, cuộc sống của bé Quý khó có thể tính được bằng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN