Cô ruột nhà lãnh đạo Triều Tiên nguy kịch vì bệnh lạ?

Hãng thông tấn Yonhap ngày 8/1 đưa tin bà Kim Kyong Hui, phu nhân của quan chức cấp cao mới bị thanh trừng Jang Song-Thaek, đồng thời là cô ruột của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, bị nhiễm một loại bệnh hiếm gặp và đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Bà Kim Kyong Hui. Ảnh:


Yonhap dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết bà Kim Kyong Hui "đã được điều trị tại Nga một thời gian từ tháng 9 - 10/2013" để chữa "một căn bệnh hiếm gặp".

Lần cuối cùng bà Kim Kyong Hui được nhìn thấy là cách đây hơn 3 tháng, tại buổi hòa nhạc kỷ niệm 65 năm thành lập nước Triều Tiên, nơi bà hiện diện cùng vợ chồng người cháu trai Kim Jong-Un hôm 10/9 năm ngoái.

Kể từ thời điểm chồng bà là ông Jang Song Thaek bị hành quyết, tên bà Kim Kyong Hui chỉ xuất hiện một lần trong danh sách nhân vật tham gia ban lễ tang khi một lãnh đạo cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên qua đời. Tuy nhiên bà Kim Kyong Hui không có mặt trong lễ tưởng niệm 2 năm ngày mất người anh trai Kim Jong-Il.


T.N (Theo Kyodo)
Cô ruột ông Kim Jong-Un có thể đã tự vẫn
Cô ruột ông Kim Jong-Un có thể đã tự vẫn

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin bà Kim Kyong Hui, cô ruột của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, có thể đã không còn sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN