Sản phụ L.T.T (TP Hồ Chí Minh) mang thai 31 tuần tuổi được cấp cứu trong tình trạng tiền sản giật nặng kèm suy thai cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ và bé. Trước tình trạng nguy kịch, êkíp bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cứu sống hai mẹ con sản phụ.
Ngày 8/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp người bệnh bị que tăm đâm thủng ruột non.
"Việc đến thăm người ốm trong bệnh viện khiến dịch bệnh dễ lây lan vì thế cần phải thay đổi hành vi này để mỗi cá nhân và toàn xã hội trở nên an toàn hơn".
Chiều 1/9, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép phổi thứ 5 tại bệnh viện.
Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng và Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp thực hiện thành công ca mổ lấy thai phức tạp, cứu sống một em bé sơ sinh non tháng có khối u Teratoma vùng mặt, cổ rất lớn có nguy cơ tử vong ngay sau mổ do bị chèn ép đường thở.
Việc bảo vệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân lớn tuổi được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt tại các bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 27/8, theo thông tin từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, máu điều trị ở nhiều địa phương bị khan hiếm trầm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức khỏe và tính mạng của nhiều người bệnh bị đe dọa.
Ngày 26/8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã có công văn khẩn gửi các đơn vị trực thuộc và các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường năng lực xét nghiệm RT-PCR nhằm phát hiện SARS-CoV-2 tại các bệnh viện.
Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 26/8, bé trai N.A.Đ (4 tuổi ở xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) bị tai nạn giao thông đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, hồi sức tốt và sẽ được xuất viện trong tuần tới.
Vào lúc 16 giờ, ngày 25/8, Bệnh viện Đà Nẵng chính thức kết thúc cách ly y tế, mở cửa trở lại và chuẩn bị triển khai việc khám, chữa bệnh bình thường sau 30 ngày phong tỏa toàn bệnh viện.
Ngày 25/8, thông tin từ Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, trong khoảng 2 tuần gần đây, đơn vị liên tiếp tiếp nhận và cứu sống nhiều trẻ em mắc sốt xuất huyết Dengue nặng.
Sáng 23/8, bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết: Bệnh nhân N.S.B.L, sinh năm 1972, ngụ tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tử vong tại bệnh viện không phải do mắc COVID-19.
Chiều 21/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau 4 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện, bệnh nhân M.J.J (33 tuổi, quốc tịch Mỹ) bị chấn thương sọ não nguy kịch do tai nạn giao thông đã hồi phục và trở về nước, đoàn tụ với gia đình.
Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến các địa điểm công cộng có thể trở thành ổ dịch gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Ngày 10/8, tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, bệnh nhân Nguyễn Văn A. (sinh năm 1997, trú tại Trà Vinh) đã được phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u thần kinh nặng hơn 4,2 kg trên lưng.
Ngày 19/8, tại Trung tâm Quản lý và Điều hành hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID-19, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tổ chức tư vấn chuyên môn về chăm sóc, phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 cho các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng.
Bộ Y tế vừa có công văn số 4393/BYT- KCB gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành; Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện thuộc trường đại học về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Ngày 18/8, thông tin từ Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một trường hợp hiến tạng và đã ghép thành công hai giác mạc cho hai người bị sẹo giác mạc lâu năm.
Chiều 18/8, thông qua Trung tâm Quản lý và Điều hành hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID-19, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế điều hành tại Bệnh viện C Đà Nẵng, đã hội chẩn với các điểm cầu về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19.
Gene Xpert bản chất là xét nghiệm Real-Time PCR, có nhiều ưu điểm như là hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động từ khâu tách chiết, trộn đến phân tích, thời gian rút ngắn chỉ còn trong vòng 45 phút và không hề có sự can thiệp của con người.
Ngày 16/8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp, có sự kết hợp đặc biệt giữa can thiệp tim mạch và phẫu thuật tim mạch.