Ngày 24/4, giới chức y tế Mỹ đã "bật đèn xanh" cho liệu pháp gene đầu tiên điều trị một dạng suy giảm thính lực di truyền hiếm gặp, bước đột phá có thể mở đường cho các phương pháp điều trị suy giảm thính lực khác.
Tại Vĩnh Long, hiện đang bước vào giai đoạn mưa nhiều, thời điểm thuận lợi cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa phát sinh, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh theo mùa khác. Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, số ca mắc bệnh truyền nhiễm tại tỉnh từ đầu năm 2025 đến nay đã tăng so với cùng kỳ năm 2024; trong đó sốt xuất huyết ghi nhận 5.730 ca (tăng 2,51 lần), tay chân miệng 3.033 ca (tăng 15,1%), ho gà 7 ca (tăng 100%)… Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cùng các địa phương đang tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh, trong đó chú trọng phát huy vai trò chủ động của cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe và kiểm soát dịch bệnh.
“Y tế cơ sở phải được coi là nền tảng, “người gác cổng” của hệ thống y tế quốc gia. Cần phát triển mạng lưới y tế cơ sở đồng bộ, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và hồ sơ sức khỏe toàn dân”, đó là ý kiến được ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh tại tọa đàm triển khai thực hiện Nghị quyết số 72‑NQ/TW: Điều trị, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 30/10.
Thấy bụng to bất thường, người phụ nữ đi khám thì phát hiện và được phẫu thuật khối u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 10kg, kèm theo 3 lít dịch ổ bụng, một ca bệnh hiếm gặp và có mức độ phức tạp cao.
Dịch sốt xuất huyết gia tăng, ghi nhận ca bệnh với biến chứng hiếm gặp tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Virus hợp bào hô hấp (RSV) là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới, mỗi năm khiến hàng triệu trẻ nhỏ và người cao tuổi trên thế giới phải nhập viện. Các chuyên gia cảnh báo cần xây dựng “vòng lặp bảo vệ” trong gia đình để giảm nguy cơ lây lan và biến chứng nặng.
Ngày 29/10, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước và vệ sinh môi trường sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.
Chiều 29/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận bà N.T.S (78 tuổi, trú tại xã Mê Linh, Hà Nội) trong tình trạng mệt lả, da tái lạnh, mạch loạn hoàn toàn, huyết áp tụt sâu còn 50/30 mmHg – biểu hiện sốc tim do rối loạn nhịp nặng sau khi sử dụng củ ấu tẩu, một loại thảo dược dân gian nhưng có độc tính cao nếu không được chế biến kỹ.
Sau cuộc nhậu, người đàn ông bị tắc cấp động mạch thân nền - một thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong hơn 90% nếu không được can thiệp kịp thời.
Việc ký kết này đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác y tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, hướng tới tăng cường đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ y học tiên tiến.
Việc phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ là bước đi cụ thể để hiện thực hóa việc chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh; giảm thiểu gánh nặng tử vong và tàn phế do đột quỵ gây ra.
Ngày 29/10, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống Đột quỵ (29/10), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế, Hội Đột quỵ Hà Nội, Cục Phòng, chống bệnh, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị tổ chức Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng, chống và Quản lý Đột quỵ với chủ đề: “Chủ động phòng, chống đột quỵ- Vì một Việt Nam khỏe mạnh".
Các vụ việc hành hung nhân viên y tế thời gian gần đây không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn bệnh viện, mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà khác.
Viện Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW) mới đây công bố báo cáo cho thấy chi tiêu y tế của quốc gia châu Đại Dương này đã tăng lên 270,5 tỷ AUD (khoảng 178 tỷ USD), tương đương 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong đó ung thư tiếp tục là căn bệnh “ngốn” nhiều ngân sách nhất.
Một nghiên cứu mới cho thấy việc đi bộ liên tục trong 10–15 phút mỗi lần có thể giúp giảm tới 2/3 nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với chỉ đi những quãng ngắn dưới 5 phút.
Chuyển đổi số đang tạo nên bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Bắc Ninh, góp phần xây dựng nền y tế hiện đại, minh bạch và thân thiện với người dân.
Chiều 27/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, lần đầu tiên hai bệnh viện trên địa bàn thành phố đã phối hợp thần tốc triển khai quy trình E-CPR liên viện, cứu sống một trường hợp ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện. Đây là bước tiến mới trong chiến lược phát triển cấp cứu chuyên sâu của ngành y tế TP Hồ Chí Minh.
Chiều 27/10, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) phối hợp Hội Đột quỵ Việt Nam và sáng kiến Angels của Boehringer Ingelheim Việt Nam, tổ chức chương trình “Nâng cao nhận thức cộng đồng về đột quỵ”, thu hút hơn 250 sinh viên tham dự. Buổi tập huấn nhấn mạnh xu hướng trẻ hóa của bệnh và ra mắt mạng lưới cấp cứu đột quỵ năm 2025, giúp người dân xử trí nhanh, đúng cách trong “giờ vàng”.
Một vết thương do dao chém ở gót chân tưởng chừng đơn giản đã đẩy người phụ nữ 49 tuổi đến nguy cơ mất khả năng đi lại vĩnh viễn do nhiễm trùng và hoại tử nghiêm trọng. Nhờ kỹ thuật vi phẫu tiên tiến, các bác sĩ đã tái tạo gần như hoàn toàn gân gót giúp bệnh nhân hy vọng lấy lại 80 - 90% chức năng đi lại.
Suốt 2 năm điều trị bệnh cường giáp không hiệu quả, cô gái trẻ đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương khám và được phát hiện mắc hội chứng kháng thụ thể hormone tuyến giáp thể đột biến gen beta, căn bệnh hiếm gặp trên thế giới.
Dịch sốt xuất huyến đang gia tăng, Hà Nội ghi nhận thêm 392 ca mắc sốt xuất huyết, thêm 12 ổ dịch trong tuần qua.