Triệu chứng của trẻ mắc tay chân miệng. Ảnh: TTXVN
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 1.090 ca mắc bệnh tay chân miệng với 22 ổ dịch; xuất hiện tại 124/126 phường, xã. Hiện còn 5 ổ dịch đang hoạt động tại một số trường học và cộng đồng.
Theo đó, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh, đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi nhiễm virus từ người bệnh…
Đa số các trường hợp có thể tự khỏi, song nếu không được phát hiện và theo dõi kịp thời, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng nguy hiểm đến thần kinh, tim mạch, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và cộng đồng, CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh ngay từ những biện pháp đơn giản hằng ngày.
Cụ thể, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi đồ chơi và khi từ bên ngoài về nhà.
Các gia đình thực hiện ăn chín, uống chín; sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt; không cho trẻ mút tay, ngậm đồ chơi hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân.
Các gia đình cần giữ gìn vệ sinh nơi ở, thường xuyên lau rửa sàn nhà, tay nắm cửa, mặt bàn ghế và đồ chơi của trẻ bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Đồ dùng cá nhân như khăn mặt, ca cốc, bát thìa của trẻ phải được sử dụng riêng, rửa sạch và tráng nước nóng sau mỗi lần dùng. Môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế sự tồn tại và lây lan của virus gây bệnh.
Đối với trẻ đang theo học tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc theo dõi sức khỏe của con em mình. Khi trẻ có biểu hiện mệt mỏi, sốt, đau họng, loét miệng, nổi ban hoặc phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, đầu gối…, cần cho trẻ nghỉ học và đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn kịp thời. Đặc biệt, cha mẹ tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà hoặc cho trẻ tiếp tục đến lớp khi đang nghi ngờ mắc bệnh, nhằm tránh lây nhiễm cho trẻ khác.
Người dân cũng cần hạn chế để trẻ tiếp xúc gần với người đang mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng. Khi trong gia đình có trẻ mắc bệnh, cần thực hiện cách ly, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của trẻ theo hướng dẫn của nhân viên y tế.