Chiều 10/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa phẫu thuật lấy tăm tre dài 5cm kẹt trong gan trái cụ ông 77 tuổi.
Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗ lực giám sát tiêm chủng, các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh sởi.
Ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân có các triệu chứng nghi mắc bệnh bạch hầu. Hiện, bệnh nhân đã được chuyển tuyến trên để xét nghiệm khẳng định và có phương án điều trị phù hợp.
Sáng 10/7, tại tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Hội thảo đề xuất chính sách đưa chi phí khám sàng lọc ung thư cổ tử cung vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả”.
PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai trao đổi về bệnh bạch hầu, nguy cơ và cách phòng chống.
Trên phạm vi cả nước hiện đang trong giai đoạn mùa hè nắng nóng, mưa nhiều, đồng thời là cao điểm du lịch hè với nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao. Do đó, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm rất lớn, nhất là bệnh sởi và một số bệnh dự phòng.
Một người đàn ông ở bang Massachusetts (Mỹ) đã lấy lại được giọng nói sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ thanh quản bị ung thư và thay thế bằng thanh quản hiến tặng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong y học.
Được khẩn trương đưa tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị kịp thời, hiện sức khỏe bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu ở Nghệ An đã ổn định.
Thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu (nữ bệnh nhân P.T.C, 18 tuổi, trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn tử vong ngày 5/7) và trường hợp mắc bệnh tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong nêu trên.
Nguồn gây bệnh bạch hầu là các bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn nhưng không biểu hiện bệnh; bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp.
Chiều 8/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương cho biết vừa thực hiện phẫu thuật thay khớp háng thành công cho bệnh nhân cao tuổi bị xơ gan nặng dẫn đến bị rối loạn đông máu và cầm máu.
Chiều 8/7, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An (huyện Kỳ Sơn) đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu và trường hợp mắc bệnh tại tỉnh Bắc Giang (huyện Hiệp Hòa) có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong nêu trên.
Ngày 8/7, theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, hai trong bốn trường hợp nghi ngộ độc methanol nhập viện tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch.
Sở Y tế tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện một ca dương tính với bệnh bạch hầu vào chiều 7/7. Đây là 1 trong 2 trường hợp tiếp xúc gần với ca tử vong do bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Tình trạng nhập viện do sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử gia tăng gần đây. Đa số là bệnh nhân trẻ ngộ độc cấp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận khoảng 100 ca ngộ độc thuốc lá điện tử.
Sự việc một người dân bị tử vong sau khi bị chó dại cắn tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ lụy do sự chủ quan của người dân trong ý thức phòng, chống bệnh dại. Các địa phương ở Hải Dương đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại.
Sau hai tháng liên tục than đau bụng dưới rốn, đau nhiều hơn khi đến kỳ kinh nguyệt, bé gái 13 tuổi (TP Hồ Chí Minh) được gia đình đưa đến bệnh viện khám. Kết quả chụp MRI cho thấy, bé gái có nhiều bất thường, chỉ có một quả thận bên trái nhưng có tới 2 tử cung và có khối máu ứ đọng với kích thước to 13x10 cm.
Ngày 6/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bỏ mặc người bệnh khi xảy ra sự cố sau phẫu thuật thẩm mỹ “vùng kín” của Phòng khám thẩm mỹ Diva Sài Gòn (Quận 11, TP Hồ Chí Minh); đồng thời chuyển hồ sơ đến Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ các hành vi giả mạo để dẫn dụ khách hàng của phòng khám này.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 294/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với Bộ Y tế.
Ngày 5/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia hiến máu tình nguyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ 27, đánh giá kết quả hoạt động của công tác hiến máu tình nguyện thời gian qua.
Việc triển khai các kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán bệnh tim mạch và ngăn ngừa nguy cơ nhồi máu cơ tim cho người bệnh.