Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho cán bộ ngành y tế qua các thời kỳ. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng nhấn mạnh, tiếp thu và quán triệt Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã cụ thể hóa và ban hành chương trình hành động, trong đó xác định quan điểm sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực phát triển; chuyển mạnh tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; lấy người dân làm trung tâm; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Đây không chỉ là định hướng mang tính chiến lược lâu dài mà còn là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với ngành y tế trong giai đoạn hiện nay.
Trong thời gian tới, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72. Ngành cần chuyển từ “khám bệnh, chữa bệnh là chính” sang “chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe suốt đời”, lồng ghép mục tiêu sức khỏe vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời xây dựng văn hóa sức khỏe trong cộng đồng. Ngành y tế tỉnh cần củng cố và nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, tăng cường giám sát dịch tễ, cảnh báo sớm, chủ động kiểm soát dịch bệnh, duy trì hiệu quả chương trình tiêm chủng. Ngành cũng cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức trạm y tế cấp xã, bảo đảm đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thuốc, nhân lực, tăng tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến cơ sở; triển khai quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình, chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn diện.
Song song đó, ngành cần đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, hiện đại, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”; tập trung phát triển một số chuyên ngành mũi nhọn phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh, tăng cường giáo dục y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển bền vững chính sách bảo hiểm y tế, tạo đột phá trong chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ, hiện đại hóa quản trị ngành y tế theo hướng minh bạch, hiệu quả.
Ngành y tế tỉnh cần phát huy thế mạnh y học cổ truyền và kết hợp quân - dân y, đặc biệt huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho phát triển y tế. Tỉnh Vĩnh Long khuyến khích phát triển y tế tư nhân chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác công - tư, thu hút đầu tư vào lĩnh vực khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, thiết bị y tế, tăng cường hợp tác quốc tế, liên kết vùng trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN
Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng, trong năm 2025, các chỉ tiêu về y tế đạt và vượt kế hoạch như: 10,6 bác sĩ/vạn dân, 32 giường bệnh/vạn dân; có gần 8,8 triệu lượt khám, chữa bệnh. Ngành y tế Vĩnh Long ghi dấu ấn nổi bật với chuyển đổi số toàn diện, trở thành một trong 7 địa phương trong cả nước triển khai bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện; hơn 1,25 triệu người dân tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; 100% trạm y tế triển khai tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa. Các đơn vị y tế của tỉnh được vinh danh tại cuộc thi toàn quốc về cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng môi trường y tế hiện đại về kỹ thuật và nhân văn trong chăm sóc.
* Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), chiều 27/2, tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Miền Trung), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) và Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên phối hợp tổ chức chương trình Tri ân ngành Y tế thành phố Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2026.
Giám đốc Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Tấn Tư phát biểu tri ân các y, bác sỹ, nhân viên ngành Y tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Tấn Tư gửi lời chúc mừng, tri ân đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Ông cho biết, đây là lần thứ 5 chương trình được tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp của ngành Y tế Đà Nẵng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời khẳng định sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn, hình ảnh đẹp của ngành y tế đến với cộng đồng. Đặc biệt, sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, ngành y tế hai địa phương đã tạo sức bật mới, củng cố niềm tin và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Trần Thanh Thủy phát biểu chia sẻ tại chương trình Tri ân ngành Y tế thành phố nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Chia sẻ tại chương trình, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Đà Nẵng mới có quy mô diện tích, dân số và địa bàn rộng lớn hơn, đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống y tế trong tổ chức mạng lưới, phân bổ nguồn lực và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Tuy nhiên, ngành y tế thành phố đã chủ động phối hợp với các địa phương, duy trì hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bà Trần Thanh Thủy đánh giá cao vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh, thành tựu của ngành; đồng thời khẳng định thời gian tới, ngành y tế tiếp tục đoàn kết, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo thành phố trao hoa chúc mừng đại diện ngành y tế và các đơn vị tổ chức. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Tại chương trình, ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo thành phố trao hoa chúc mừng đại diện ngành y tế và các đơn vị tổ chức.
Chương trình cũng trình chiếu phim tư liệu về những kết quả nổi bật của ngành y tế Đà Nẵng trong năm 2025; tổ chức giao lưu, chia sẻ về việc triển khai các kỹ thuật y tế hiện đại trong điều trị, cứu sống người bệnh; cùng các tiết mục văn nghệ ca ngợi hình ảnh người thầy thuốc tận tâm vì sức khỏe nhân dân.
Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức như hậu quả của đại dịch COVID-19, tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới nổi, già hóa dân số và yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, ngành y tế thành phố vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, ngành đã tham mưu ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch mang tính chiến lược; rà soát, đề xuất xây dựng chính sách y tế và an sinh xã hội phù hợp trong bối cảnh hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2021-2025 cơ bản đạt và vượt kế hoạch: tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; 93,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế; đạt 61,83 giường bệnh và 15 bác sỹ trên một vạn dân; trên 95% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế đạt trên 90%.
Những kết quả trên khẳng định sự phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả của hệ thống y tế thành phố, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Đà Nẵng trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025.