Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Học phí học ngành điều dưỡng cao, trong khi mức lương khởi điểm của điều dưỡng mới ra trường thấp, không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đã khiến cho TP Hồ Chí Minh thiếu nhân lực ngành điều dưỡng.
Bộ Y tế đề xuất Chính phủ lấy ngày 20/5 hằng năm là Ngày Hiến tạng quốc gia, nhằm tôn vinh nghĩa cử cứu người, đồng thời kêu gọi cộng đồng hiến tặng mô, tạng sau khi chết não.
Từ ngày 1/1/2025, một số quy định mới có lợi cho người dân khi đi khám bệnh bảo hiểm y tế sẽ bắt đầu có hiệu lực.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, toàn thành phố có 143 điểm trực bán lẻ thuốc, gồm 41 nhà thuốc trong bệnh viện trực thuộc Sở Y tế và 102 nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân tại 30 quận, huyện, thị xã.
Chiều 28/12, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, đơn vị vừa cứu sống cháu bé P.T.Q., 8 tuổi, trú tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngộ độc nặng Abamectin – một loại thuốc trừ sâu nguồn gốc vi khuẩn.
Ngày 28/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi.
Ngày 28/12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận cho một bệnh nhi từ người hiến tạng chết não. Nguồn tạng hiến được lấy từ một người chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Ngày 27/12, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo góp ý về mở rộng địa điểm cấm hút thuốc lá và tăng diện tích in cảnh báo trên bao bì thuốc lá.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ tại thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), trưa ngày 27/12, bác sĩ Hoàng Trần Bá, thuộc khoa Bỏng - Vi phẫu Tạo hình, Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đã tiếp nhận cấp cứu 3 nạn nhân. Các nạn nhân này đều có triệu chứng bỏng hô hấp, bao gồm khàn giọng, đau rát vùng hầu họng và lông mũi bị cháy xém nhẹ.
Hiện nay, ý thức phòng dịch của người dân đã tốt hơn, nhưng vẫn chưa thường xuyên, có tâm lý chủ quan.
Ngày 27/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh mùa mưa đã kết thúc nhưng vẫn ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết.
UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương trong tỉnh tập trung tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue, không để xảy ra dịch chồng dịch, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp mắc và tử vong.
Ngay khi phát hiện nhiều ca mắc thủy đậu tại một Công ty may mặc (thuộc Khu công nghiệp Giao Long), ngày 26/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười đã ký ban hành công văn 8900/UBND-KGVX tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh thủy đậu, nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh thủy đậu tại các khu công nghiệp nói riêng và cộng đồng.
Các bệnh truyền nhiễm nói chung luôn diễn biến khó lường, khó dự báo, nguy cơ xảy ra đại dịch luôn hiện hữu. Do vậy, cộng đồng cần chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, hạn chế dịch bệnh lây lan, bùng phát, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024), ngày 26/12, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Y dược cổ truyền kết hợp y dược hiện đại trong điều trị bệnh không lây nhiễm” và tuyên dương các tổ chức, cá nhân trong công tác y dược cổ truyền lần thứ 7 và lần thứ 8.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) vừa cứu sống người bệnh N.V.L (38 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên) nhập viện trong tình trạng ngưng tuần hoàn sau một vết đâm thủng phổi gây mất máu nghiêm trọng. Bảy ngày sau ca phẫu thuật, sức khỏe người bệnh đã hồi phục và tiến triển tốt.
Ngày 26/12, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Oanh cho biết, một công ty may mặc trong Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành) đã phát hiện nhiều ca mắc thủy đậu. Ngành y tế đã ra công văn yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh.
Bộ Y tế cho biết, năm 2024, cơ quan quản lý nhà nước đã đưa ra nhiều biện pháp tích cực nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm. Đồng thời, chủ động phối hợp trong xây dựng quy định, chính sách pháp luật và đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Nhiều dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới như: “Dịch bệnh bí ẩn” tại Công gô, đậu mùa khỉ… được đánh giá có nguy cơ xâm nhập vào trong nước, nhất là giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu giao lưu, đi lại của người dân gia tăng.
Trong 5 năm qua, TP Hồ Chí Minh đã triển khai hơn 20 dự án phát triển y tế, đặc biệt là đầu tư trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong quá trình phát triển y tế chuyên sâu.