Chiều 10/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa phẫu thuật lấy tăm tre dài 5cm kẹt trong gan trái cụ ông 77 tuổi.
Hà Nội hiện có 6 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 4 ổ dịch tại huyện Đan Phượng.
Tại lễ mít tinh nhân dịp 15 năm "Ngày bảo hiểm Y tế Việt Nam" do Bộ Y tế tổ chức ngày 1/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là các quyền lợi để giúp ngăn ngừa, điều trị bệnh từ sớm, từ xa...
Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố bố trí triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7.
Ngày 1/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh này tại Đắk Nông, tính từ đầu năm đến nay.
Sau bữa tiệc, chị Y. P. (25 tuổi, TP Hồ Chí Minh) nhập viện với các biểu hiện của bệnh nhiễm trùng tiêu hoá như đau bụng, nôn ói kèm tiêu chảy, sốt. Qua điều tra bệnh sử và các kết quả xét nghiệm cho thấy chị P. mắc phải căn bệnh có nguy cơ tử vong cao.
Sáng 1/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân có men gan cao gấp 35 lần bình thường do uống thuốc nam điều trị viêm gan B không rõ nguồn gốc.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, tại Việt Nam, số người mắc bệnh đái tháo đường đang ngày một gia tăng, tỷ lệ người bệnh tăng gấp đôi so với 10 năm trước.
Trong những năm qua, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể chức triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước và Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, ở một số vùng miền, nhận thức và thực hành của người dân về vệ sinh và nước sạch còn hạn chế.
Trước nguy cơ bệnh sởi có thể bùng phát do tỷ lệ tiêm phòng thấp, thời gian qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, ngăn ngừa nguy cơ bệnh sởi lây lan rộng trong cộng đồng.
Tại văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ về nội dung cử tri kiến nghị "quan tâm sớm bổ sung danh mục thuốc đầy đủ và chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng đảm bảo thông tuyến từ huyện đến Trung ương", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin: Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các nước trên thế giới có danh mục thuốc đáp ứng tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng, phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế.
Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 30.265 ca mắc sốt xuất huyết, 3 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2023 giảm hơn 30% số mắc; riêng số ca tử vong giảm 6 trường hợp.
Theo các chuyên gia y tế, nếu như trước đây, những người từ 50 tuổi trở lên mới có nguy cơ mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não…, thì hiện nay, các bệnh này đã xuất hiện ở những người 30-40 tuổi, thậm chí có ca bệnh dưới 30 tuổi.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười có quy mô 500 giường, đáp ứng tiêu chuẩn Bệnh viện hạng 2. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động cơ sở mới trên khuôn viên rộng 5 ha, bệnh viện đã góp phần nâng cao chất lượng y tế tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khu vực biên giới Long An.
Chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7), ngày 29/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững Bảo hiểm y tế”. Hơn 1.500 nhân viên y tế đến từ 22 tỉnh, thành khu vực phía Nam đã tham gia Hội thi.
Hướng dẫn này được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại những thay đổi lớn đối với quản lý bệnh đái tháo đường của Việt Nam.
Bệnh viện K và Công ty AstraZeneca Việt Nam vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác, với nhiều nội dung tập trung vào nghiên cứu phát triển và nâng cao chất lượng điều trị ung thư tại Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Louvain (KU Leuven) đã làm sáng tỏ vai trò của một loại protein trong bệnh xơ cứng teo cơ bên (Charcot), mở ra cánh cửa cho các chiến lược điều trị mới.
Liên quan đến chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm (thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, đến 17 giờ ngày 28/6, các bệnh nhân đã cơ bản hồi phục sức khỏe, 112/113 bệnh nhân đã ra viện, 1 bệnh nhân hiện đang điều trị và có mức độ trung bình.
Sáng 28/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu và Ngày hội “Sắc đỏ Tây Đô”, hưởng ứng Hành trình đỏ lần thứ XII năm 2024 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”; đồng thời phát động đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác. Ngày hội nhận được sự hưởng ứng, tham gia của hơn 700 người đăng ký hiến máu.
Liên quan đến vụ ngộ độc khiến 127 công nhân phải nhập viện điều trị, Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể Nhà máy Đóng tàu Sông Cấm, điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm...