Xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển bền vững

Chiều 5/2, Cục Dân số, Bộ Y Tế và Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động, giai đoạn 2026 – 2030.

Tham dự lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam PGS.TS. Phạm Thanh Bình.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ trong các hoạt động nhằm hiện thực hóa các chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan. Đồng thời, phát huy thế mạnh, nguồn lực và chức năng của mỗi bên để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, hoạt động theo chỉ đạo chung của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ trong các hoạt động nhằm hiện thực hóa các chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan.

Theo Chương trình phối hợp, Cục Dân số, Bộ Y tế và Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam sẽ tập trung phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm như: Tăng cường truyền thông, tập huấn, tư vấn về việc nâng cao chất lượng và cơ cấu dân số, các đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, tiền hôn nhân, tiền dậy thì…

Trong đó, tổ chức các sự kiện, các cuộc thi và các hình thức khác nhằm thúc đẩy nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về công tác dân số; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn giải đáp, chăm sóc nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và ngành dân số trên cả nước, ứng dụng công nghệ AI và các nền tảng mạng xã hội.

Chương trình phối hợp cũng tập trung đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo hướng xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, nghiên cứu, dự án liên quan đến nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe dân số phát triển; trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nâng cao sức khỏe chủ động, dân số phát triển. Tư vấn chính sách trong quá trình triển khai Nghị quyết Bộ Chính trị, Luật, Chương trình mục tiêu Quốc gia về sức khỏe, dân số và phát triển. Phối hợp trong việc huy động nguồn lực cho các sự kiện và hoạt động xã hội từ thiện vì cộng đồng.

Tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước đã ban hành hàng loạt chủ trương, chính sách rất quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận 149-KL/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 42-NQ/TW về chính sách xã hội; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua, chuyển trọng tâm từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển toàn diện, bền vững.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là không chỉ quản lý dân số về quy mô, mà phải nâng cao chất lượng dân số, cơ cấu dân số hợp lý, chủ động thích ứng với già hóa dân số, chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi, vị thành niên, tiền hôn nhân và các nhóm yếu thế.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết là một cam kết chính trị, chuyên môn, xã hội, thể hiện quyết tâm cùng hành động vì mục tiêu Vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lễ ký kết là một cam kết chính trị, chuyên môn, xã hội, thể hiện quyết tâm cùng hành động vì mục tiêu Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Chương trình phối hợp đã được xây dựng bài bản, toàn diện và bám sát các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế. Trong đó, nổi bật là, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt chú trọng các nhóm ưu tiên như người cao tuổi, tiền hôn nhân, tiền dậy thì, phù hợp với xu thế dân số hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam khẳng định Hiệp hội sẽ phát huy vai trò là cầu nối giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với cộng đồng; xây dựng và phát triển mạng lưới tư vấn viên, cộng tác viên sức khỏe; đồng hành cùng Cục Dân số trong việc đưa các chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các nhóm dân số ưu tiên.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Cục Dân số, Bộ Y tế và Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn góp phần cụ thể hóa các mục tiêu lớn của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, cải thiện chất lượng sống và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Minh Ngọc/Tin tức và Dân tộc
Thứ trưởng Bộ Y tế trả lời giải pháp ngăn thực phẩm ‘bẩn’ và Nghị quyết 46 đang 'nóng'
Thứ trưởng Bộ Y tế trả lời giải pháp ngăn thực phẩm ‘bẩn’ và Nghị quyết 46 đang 'nóng'

Tại họp báo Chính phủ diễn ra chiều 4/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN