Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 16.518 trẻ chào đời; số người bệnh được điều trị khỏi bệnh, ra viện là 200.084 người.
Hai hãng dược phẩm khổng lồ Sanofi (Pháp) và Novavax (Mỹ) ngày 10/5 tuyên bố thành lập liên minh để bán vaccine ngừa bệnh COVID-19, đồng thời cùng phát triển một loại vaccine khác có tác dụng kép: phòng ngừa cả cúm và COVID-19.
Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành kế hoạch hành động trong đó nêu rõ mục tiêu và thời gian biểu để kiểm soát và loại trừ các bệnh do nhiễm ký sinh trùng thường gặp trong vài năm tới.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3175/VPCP-KGVX ngày 10/5 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu.
Ngày 10/5, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội nghị "Phát triển mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng tại khu vực miền Trung". Tham gia có đại diện của 12 bệnh viện tại miền Trung - Tây Nguyên.
Ngày 10/5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo việc nữ bệnh nhân được chẩn đoán bị u bì buồng trứng phải nhưng phẫu thuật viên lại bóc u bên buồng trứng trái để làm rõ hơn nguyên nhân sự cố y khoa đối với trường hợp nói trên và có đầy đủ thông tin báo cáo Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác minh sự việc được phản ánh trên báo chí với nội dung: “Được chẩn đoán bị u bì buồng trứng phải, bác sĩ lại phẫu thuật buồng trứng trái”.
Ngày 9/5, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề xuất nhu cầu đào tạo theo hợp đồng trình độ Đại học với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2024 với 120 chỉ tiêu y, bác sỹ phục vụ cho các bệnh viện sắp vận hành, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh có quy mô 1.500 giường.
Hội thảo lần này được tổ chức nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn giữa các đơn vị y tế uy tín của hai nước về những phương pháp mới trong việc chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh
Chiều 9/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận 19 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.
Nằm sâu dưới chân núi Ba Vì, các thôn Hợp Sơn, Yên Sơn, Hợp Nhất của xã Ba Vì (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) cây cối quanh năm xanh mướt, khí hậu trong lành.
Ngày 9/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho bệnh nhân nam V.D.K (34 tuổi, ngụ tại Bến Tre). Đây là bước tiến dài của y tế vùng sau quá trình hơn ba năm bệnh viện chuẩn bị về cơ sở pháp lý, đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị…
Bệnh Thalassemia hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bằng các xét nghiệm tầm soát gen bệnh đơn giản, chi phí thấp.
Chiều 8/5, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật tạo hình đường tiêu hóa, đem lại cuộc sống mới cho nữ bệnh nhân quốc tịch Lào.
Ngày 8/5, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận 3 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn sâu ban miêu.
Ngày 8/5, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Cục quản lý Môi trường Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024 trong ngành y tế.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa phẫu thuật và điều trị thành công một trường hợp tai nạn giao thông chấn thương cột sống cổ nghiêm trọng, nguy cơ dẫn đến liệt tứ chi cao.
Hiện chi phí điều trị cho người bệnh tan máu bẩm sinh- Thalassemia, đang quá lớn, là gánh nặng của hệ thống y tế; nhưng nếu sàng lọc tốt có thể hạn chế được ca bệnh trong tương lai.
Trước thông tin từ hãng dược AstraZeneca cho biết đang thực hiện quy trình xin rút giấy phép vaccine COVID-19 tại các khu vực, quốc gia còn lại trên toàn thế giới, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cũng cho biết, hiện Việt Nam đã không còn sử dụng loại vaccine này.
Bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.
Chiều 7/5, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai xác nhận, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai, kết quả xét nghiệm cho thấy đa số các mẫu thực phẩm có vi khuẩn Salmonella.