Chiều 10/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa phẫu thuật lấy tăm tre dài 5cm kẹt trong gan trái cụ ông 77 tuổi.
Liên quan đến vụ ngộ độc khiến 127 công nhân phải nhập viện điều trị, Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể Nhà máy Đóng tàu Sông Cấm, điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm...
Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề xuất nhu cầu vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng 6 tháng cuối năm 2024, toàn bộ năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, từ nay đến đầu năm 2026, Thành phố cần khoảng 1,4 triệu liều vaccine các loại phục vụ nhu cầu tiêm chủng mở rộng trên địa bàn.
Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công ca bệnh đặc biệt hiếm thứ 10 trên thế giới; bệnh nhân đã khỏe mạnh, ra viện.
Ngày 27/6, thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận có 4 trường hợp người dân cùng sinh sống trên địa bàn phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, bị chó dại tấn công. Ngành Y tế phối hợp với Chi cục Thú y đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để phòng, tránh sự lây lan của bệnh dại.
Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 27/6, tình trạng sức khỏe bệnh nhân V.T.Q.Đ. (15 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) bị sốc phản vệ nặng sau khi ăn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được xuất viện.
Sau khi phẫu thuật, nạo vét hạch, bệnh nhân ung thư vú được lấy chính mỡ thừa và da thừa vùng bụng để tạo hình thành ngực, đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh.
Nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch gia cầm cũng như các loại dịch bệnh khác trên động vật lây lan diện rộng.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa can thiệp nội mạch thành công, cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh quý II/2024 đối với khối bệnh viện (41/42 bệnh viện công lập và 40/43 bệnh viện ngoài công lập) cho thấy, tỷ lệ trung bình mức độ hài lòng chung của người bệnh, người dân là 97,2%.
Ngày 27/6, Bệnh viện Quân y 7B (Cục Hậu cần, Quân khu 7) cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận một máy siêu âm màu trị giá gần 2 tỷ đồng do bác sĩ Đỗ Cao Bằng, cựu chiến binh Quân y viện K50, Cục Hậu cần Miền B2 trao tặng.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Tin từ Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 28/6, nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được UBND thành phố chính thức ra mắt, vận hành đem lại nhiều tiện ích cho người dân và các bác sỹ, thầy thuốc...
Thông qua hình thức hợp đồng xã hội, các tổ chức xã hội có vai trò phối hợp phòng chống HIV; tuy nhiên họ vẫn còn là những tổ chức nhỏ lẻ, chưa có tư cách pháp nhân; chưa đáp ứng được về năng lực, kỹ thuật.
Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) xạ trị thành công ca ung thư âm đạo hiếm gặp cho một bé gái bằng kỹ thuật xạ trị áp sát.
Ngày 25/6, báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Những điểm mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược”.
Ngày 25/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương đã ghi nhận 1 bệnh nhân đậu mùa khỉ tại huyện Trảng Bom. Đây là ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 4 của Đồng Nai.
Theo Chi cục Dân số Hà Nội, dự kiến đến hết tháng 6/2024, trên địa bàn thành phố có 2.950 trẻ ra đời là con thứ 3 trở lên, đạt 6,6%, giảm 155 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.
Chiều 24/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến cho cán bộ y tế ở cơ sở về triển khai Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường típ 1 ở trẻ em và thanh thiếu niên vừa được Bộ Y tế ban hành.
Nhờ được Bệnh viện Bạch Mai "cầm tay chỉ việc", Bệnh viện tỉnh Hà Giang đã thực hiện được thành thạo nhiều kỹ thuật khó, kỹ thuật cao tại chỗ, giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên.
Bà L.T.B (63 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội, lơ mơ, yếu nửa người bên phải. Các bác sĩ cho biết, bà B. có nguy cơ tử vong cao nếu không được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.