Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 16.518 trẻ chào đời; số người bệnh được điều trị khỏi bệnh, ra viện là 200.084 người.
Đến ngày 3/5, tổng số bệnh nhân liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở tỉnh Đồng Nai đã lên tới hơn 500 người, trong đó có 7 bệnh nhân đang được điều trị hồi sức tích cực và 2 bệnh nhi đang được lọc máu.
Ngày 3/5, UBND thành phố Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, các phòng, ban của thành phố đã phối hợp kiểm tra các hộ cung cấp nguồn nguyên liệu cho cơ sở bánh mì mà hàng trăm người sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này phải nhập viện cấp cứu.
Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.
Báo cáo tổng hợp từ gần 700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc Sở Y tế và trung tâm y tế huyện cho thấy chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Trước thông tin từ tờ Telegraph (Anh) về việc vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 đang bị cáo buộc gây ra tác dụng hiếm gặp có khả năng dẫn đến đông máu, ngày 3/5, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đây là tác dụng phụ mà khi Việt Nam tổ chức tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cũng đã được cảnh báo.
Liên quan đến vụ 15 học sinh ở 4 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, chiều ngày 3/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, nhiều khả năng các học sinh bị ngộ độc do ăn phải thức ăn bị nhiễm độc tố vi khuẩn.
Ngày 3/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nữ 17 tuổi, đến từ Bắc Giang trong tình trạng rối loạn đông máu trầm trọng, số lượng tiểu cầu giảm sâu, men gan tăng cao, suy các cơ quan. Bác sĩ đã hội chẩn, chẩn đoán bệnh nhân mắc thủy đậu mức độ nặng có bội nhiễm - liệt ruột cơ năng, nguy cơ tử vong cao.
Ngày 3/5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế Đồng Nai về vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh khiến gần 500 người phải nhập viện cấp cứu.
Sáng 3/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, đơn vị này đã tiếp nhận, tổ chức điều trị cho một trẻ em trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Đồng Nai.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Đồng Nai đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm người nhập viện.
Ngày 3/5, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi năm 2024” với tinh thần “Y tế cơ sở: Gắn bó với dân, tận tâm phục vụ”.
Thời gian gần đây, số trẻ mắc bệnh ho gà nhập viện tại TP Hồ Chí Minh gia tăng so với những năm trước đây. Theo ngành y tế, ho gà là bệnh truyền nhiễm, lây qua đường hô hấp, trẻ em và người lớn đều có thể lây nhiễm nếu không được tiêm vaccine đầy đủ. Bệnh cũng dễ gây ra các biến chứng nguy hiểm đối với trẻ chưa được tiêm vaccine.
Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại thành phố Long Khánh, chiều 2/5, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa tiếp nhận 1 nạn nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh với tình trạng nặng: ngưng tim, ngưng thở, tiên lượng rất nặng.
Dù danh mục thuốc đấu thầu tập trung toàn quốc và cấp địa phương đã được mở rộng, nhưng công tác đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và các mặt hàng khác phục vụ cho hoạt động, vận hành vẫn khiến các bệnh viện gặp nhiều khó khăn.
Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, sáng 2/5, ông Đỗ Chánh Quang, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.
Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Công an Quận 5, TP Hồ Chí Minh bắt giữ một trường hợp có hành vi chiếm đoạt tài sản của thân nhân, bệnh nhân đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thí điểm mua sắm dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS với các tổ chức xã hội đã được triển khai hiệu quả tại 9 tỉnh, thành phố.
Nhờ công nghệ sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGT) kết hợp với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nhiều cặp vợ chồng mang gene bệnh lý di truyền có thể sinh ra những em bé khỏe mạnh.
Nhiều người trẻ tuổi bị đột quỵ; bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau nửa đầu cần được chú ý.
Vào mùa nắng nóng, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe như: Say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng; cần biết cách xử trí phù hợp.