Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tặng quà cho các bác sĩ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo.
Đây là nội dung được ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo do Sở Y tế Thành phố tổ chức ngày 16/1 tại đặc khu.
Theo ông Nguyễn Phước Lộc, điều lớn nhất mà chương trình mang lại chính là sự thụ hưởng rõ nét, toàn diện của người dân Côn Đảo thông qua chất lượng nguồn nhân lực y tế, chất lượng đội ngũ bác sĩ luân phiên và hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Y tế Thành phố.
Để tiếp tục phát huy tốt chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị ngành Y tế Thành phố nghiên cứu, đầu tư phát triển y tế chuyên sâu cho đặc khu Côn Đảo, qua đó tạo bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và du khách.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình được triển khai từ ngày 3/9/2025 trong bối cảnh đặc khu Côn Đảo là địa bàn xa đất liền nhất của Thành phố, điều kiện đi lại khó khăn, việc chuyển tuyến cấp cứu phụ thuộc lớn vào thời tiết và lịch trình tàu thủy, máy bay. Trong khi đó, nguồn nhân lực y tế tại chỗ còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân và du khách. Từ thực tế này, Sở Y tế Thành phố đã chủ động xây dựng mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành ra hỗ trợ đảo xa, vừa nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, vừa tiết kiệm chi phí xã hội so với việc chuyển bệnh nhân về đất liền.
Bà Trần Thị Hồng Huyên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Từ tháng 9/2025 đến nay, Sở đã tổ chức 6 đợt luân phiên với sự tham gia của 47 bác sĩ chuyên khoa thuộc các lĩnh vực nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, thận - lọc máu. Các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện lớn của Thành phố như: Bình Dân, Hùng Vương, Chấn thương Chỉnh hình, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhân dân Gia Định, Nguyễn Tri Phương, Nhân dân 115, Nguyễn Trãi, Trưng Vương, Đa khoa khu vực Thủ Đức, Lê Văn Thịnh, Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh… đã trực tiếp tham gia khám, điều trị, phẫu thuật, đồng thời chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ.
Theo bà Trần Thị Hồng Huyên, hiệu quả của chương trình thể hiện rõ qua các chỉ số chuyên môn với số lượt khám bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo tăng mạnh, từ mức trung bình khoảng 80 lượt/ngày trước khi triển khai chương trình lên hơn 150 lượt/ngày, có thời điểm vượt 200 lượt/ngày. Trong lĩnh vực ngoại khoa và răng hàm mặt, các bác sĩ đã thực hiện hàng chục ca phẫu thuật, trong đó có nhiều ca cấp cứu và kỹ thuật trước đây chưa từng triển khai tại Côn Đảo như mổ nội soi ruột thừa, kết hợp xương, xử trí chấn thương phức tạp. Lĩnh vực nhi khoa và sản khoa cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với hàng nghìn lượt trẻ em được khám, nhiều ca sinh thường và sinh mổ được thực hiện an toàn ngay tại đảo, giúp người dân yên tâm điều trị tại chỗ.
Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền phát biểu tại hội nghị sơ kết.
Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, chương trình còn góp phần giảm đáng kể số ca chuyển tuyến, nhất là các trường hợp cấp cứu nặng. Việc xử trí kịp thời tại chỗ đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế rủi ro trong quá trình vận chuyển đường biển, đường hàng không, đồng thời từng bước khẳng định năng lực chuyên môn và uy tín của hệ thống y tế tại Côn Đảo. Đáng chú ý, trong quá trình luân phiên, các bác sĩ còn phối hợp xây dựng quy trình cấp cứu, phẫu thuật, hội chẩn đa chuyên khoa, tạo nền tảng để Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vận hành ổn định, liên tục giữa các đợt.
Phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Y tế Thành phố sẽ tiếp tục duy trì và hoàn thiện mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo; đồng thời sở cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế lâu dài cho đảo xa. Mục tiêu hướng tới là bảo đảm người dân Côn Đảo được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời, bền vững, góp phần xây dựng hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiện đại, xứng tầm khu vực.