Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã và đang phối hợp với các đơn vị y tế khẩn trương triển khai đồng loạt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trước tình hình dịch sốt phát ban và các bệnh lý đường hô hấp xuất hiện, gây thiệt hại sức khỏe người dân.
Cặp vợ chồng là nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), sau thời gian điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, nay đã hồi phục, được xuất viện.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia TP Hà Nội năm 2024.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội), vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 5/6, Khoa Cấp cứu - Chống độc của Bệnh viện tiếp nhận một nạn nhân (ở Thanh Trì, Hà Nội) bị sét đánh khi đang đi cắt rau ngoài đồng.
Ngày 5/6, Đại hội Đại biểu toàn quốc Câu lạc bộ (CLB) Điều dưỡng trưởng Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức tại Hà Nội; với sự đồng hành của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và các đơn vị tài trợ.
Báo cáo tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức ngày 5/6, ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, số ca mắc, chủng loại bệnh đều tăng so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 4/6, TS.BS Tạ Vương Khoa, Đơn vị can thiệp thần kinh, khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175 đưa ra cảnh báo sau khi tiếp nhận cấp cứu một số trường hợp bị đột quỵ trong tình trạng nặng do giác hơi trị liệu, động tác “bẻ" cổ, xoay lắc, gập ưỡn cổ quá mức.
Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, đến ngày 4/6, tình trạng sức khoẻ của ông L.M.T., 41 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai bị ngưng tim, ngưng thở 10 phút do điện giật đã ổn định sức khoẻ, tỉnh táo và đang tiếp tục theo dõi sức khoẻ.
Ngày 4/6, thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân Nguyễn T.A. (32 tuổi, trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị dị vật sắc nhọn hình mũi tên đâm xuyên vào phổi.
Lúc 6 giờ ngày 4/6, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN 8619 của Binh đoàn 18 cùng đoàn công tác đã đưa ngư dân Phan Kiệt từ đảo Song Tử Tây về Bệnh viện 175 để tiếp tục chữa trị.
Ngày 3/6, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao sau khi ăn thịt lợn chết.
Bệnh viện đa khoa Đống Đa vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp sốc mất máu nguy kịch do khối chửa ngoài tử cung vỡ.
Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt xảy ra tại thành phố Long Khánh (Đồng Nai) khiến hơn 500 người nhập viện điều trị, ngày 3/6, Sở Y tế Đồng Nai xác nhận, sau gần 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh, bệnh nhi T.G.H (5 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, Đồng Nai) đã tử vong. Đây là bệnh nhi nặng nhất trong vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai.
Bác sĩ hướng dẫn người dân tự phát hiện những bất thường của sức khoẻ thông qua theo dõi, quan sát mùi, màu sắc, độ đục trong của nước tiểu.
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe Rokmen XZ Premium.
Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 16 ca mắc ho gà, tăng 14 ca so với tuần trước.
Bắt đầu từ ngày 1/6, khoảng 6 triệu trẻ em được uống vitamin A trong Chiến dịch bổ sung vitamin A toàn quốc đợt 1 năm 2024.
Với mục tiêu tận dụng thế mạnh của Canada trong lĩnh vực y tế số để chuyển dịch sang Việt Nam, Phòng thương mại Canada-Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Y tế và công nghệ 2024” tại Montreal để đại diện chính quyền, giới nghiên cứu cũng như các công ty công nghệ chuyên ngành y tế có thể tìm ra hướng tiếp cận thị trường tại quốc gia Đông Nam Á này.
Những phụ nữ thừa cân, béo phì; tiền sử gia đình có người mắc đái tháo đường thế hệ thứ nhất, dễ có nguy cơ cao bị tiểu đường thai kỳ.
Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh triển khai phong trào hiến mô, hiến tạng và bộ phận cơ thể người nhằm đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân cần ghép mô, tạng.
Ngày 31/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, mới đây tại khoa Hồi sức Nhiễm đã tiếp nhận một trường hợp trẻ 10 tháng tuổi bị bệnh amip “ăn não”. Đây là một bệnh hiếm gặp, nhưng lại gây tổn thương não nặng nề, dẫn đến tử vong trong hơn 95% các trường hợp.