Những năm qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát huy phong trào làm theo lời Bác.
Chiều 16/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đến ngày 16/4, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N.T.V, 19 tuổi (ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) có khối u nang buồng trứng nặng hơn 10 kg đã ổn định. Bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống tốt và được xuất viện.
Ngày 15/4, Hệ thống bệnh viện Xuyên Á đã công bố thành lập trung tâm ung thư mới tại cơ sở trọng điểm của mình, trở thành một trong số ít những hệ thống bệnh viện tư nhân tại khu vực TP Hồ Chí Minh có khả năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ điều trị liên quan đến ung thư bao gồm: Hóa trị, xạ trị và phẫu thuật ung thư.
Sáng 15/4, Bệnh viện E cho biết, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học – Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ có 2 bàng quang (bàng quang “thật” và bàng quang “giả” hay còn gọi là túi thừa bàng quang).
Gần đây, tại các địa phương liên tục xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng, với hàng trăm người nhập viện.
Sáng 13/4, Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội và báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc về sự cố y khoa trường hợp tử vong thai nhi là con chị T.N.D khi đến khám thai và sinh con tại Bệnh viện này vào tháng 3/2024.
Bộ Y tế cho biết nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phản ánh người bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện, có xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc trên ứng dụng VNeID nhưng bệnh viện không giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế, yêu cầu người bệnh phải về mang thẻ bảo hiểm y tế giấy để làm thủ tục khám, chữa bệnh.
Ngày 13/4, Hội nghị Quản lý đường thở WAAM 2024 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như ASEAN, với phần tham luận của 15 chuyên gia bác sĩ hàng đầu thế giới về Gây mê Hồi sức.
Bộ Y tế cho biết, kiểm tra thực tế cho thấy, một số địa phương chưa ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn; một số cơ sở y tế chưa kịp thời tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường thay thế cho Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã hết hạn…
Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06), Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và C06-Bộ Công an đã phối hợp để tích hợp hồ sơ y tế vào Sổ sức khỏe điện tử cá nhân và liên thông dữ liệu với ứng dụng VNEID. Liên thông dữ liệu y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia là một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình chuyển đổi số ngành Y tế. Tuy nhiên quá trình này vẫn đang trong giai đoạn thí điểm với nút thắt là thiếu quy chế phối hợp triển khai giữa các bên liên quan.
Với thông điệp "Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống", những năm qua, hiến máu tình nguyện trở thành phong trào thi đua sôi nổi, diễn ra thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần “tương thân, tương ái”.
Bệnh viện Nội tiết Trung ương đào tạo kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp “Dr Luong” cho đoàn các bác sĩ đến từ Ấn Độ và Anzerbaijan.
Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.
Tại Hội nghị công tác truyền máu toàn quốc năm 2024 diễn ra ngày 11/4 tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu trung ương thông tin nếu, như năm 1994, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện gần như là 0%, hầu hết là những người bán máu, thì đến nay, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đã đạt 97%.
Ngày 11/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cứu sống một bệnh nhi người Campuchia mắc sốt xuất huyết nặng.
Ngày 11/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống vừa tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân (68 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) bị chó nhà hàng xóm tấn công.
Đến 16 giờ chiều 10/4, toàn bộ các em học sinh trong vụ nghi ngộ độc do ăn cơm nắm, cơm cuộn ở thị trấn Tô Hạp, huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, được điều trị tại Trung tâm y tế của huyện, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".
Chiều 10/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh kết nối đến 63 điểm cầu UBND, Sở Y tế tỉnh, thành phố và các viện chuyên ngành của Bộ Y tế.
Lương y Mạc Văn Minh khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, ông không quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, song trên mạng vẫn có tình trạng nhiều đối tượng mạo danh, bán sản phẩm bài thuốc Kháu Vài lèng giả tràn lan.