Những năm qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát huy phong trào làm theo lời Bác.
Lương y Mạc Văn Minh khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, ông không quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, song trên mạng vẫn có tình trạng nhiều đối tượng mạo danh, bán sản phẩm bài thuốc Kháu Vài lèng giả tràn lan.
Là một trong những tỉnh của khu vực Tây Nguyên còn nhiều ca mắc lao trong cộng đồng, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các chiến lược, giải pháp trong tầm soát, phát hiện và quản lý ca bệnh. Đắk Lắk phấn đấu sẽ chấm dứt dịch bệnh lao vào năm 2028.
Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu người dân trên địa bàn, đến nay, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã củng cố, mở rộng hệ thống mạng lưới gồm 8 trạm cấp cứu khu vực là: Trạm cấp cứu 115 Trung tâm; Trạm cấp cứu 115 các khu vực Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông, Thanh Trì, Đống Đa, Tây Hồ, Đông Anh. Dự kiến thời gian tới, Trung tâm cấp cứu 115 sẽ triển khai thêm 4 trạm cấp cứu 115 tại các khu vực: Sơn Tây, Thạch Thất, Sóc Sơn và Thường Tín.
Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. Với thông điệp “Kết nối- Chia sẻ- Đồng hành”, hội nghị thể hiện sự chỉ đạo mạnh mẽ của Bộ Y tế trong việc kết nối giữa Trung ương và địa phương trong công tác chuyển đổi số y tế.
Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, sáng 10/4, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị đã sang tỉnh Salavan (Lào) để hỗ trợ, nắm bắt thông tin, đồng thời phối hợp với địa phương có các ca mắc bệnh than triển khai công tác phòng, chống dịch xuyên biên giới.
Công đoàn Y tế Việt Nam tiên phong trong triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, sẽ ứng dụng trong thời gian tới.
Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…
Chiều 9/4, thông tin từ Trung tâm Y tế Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho hay, trên địa bàn huyện xảy ra vụ hàng loạt học sinh các cấp nhập viện sau khi ăn cơm nắm, cơm cuộn do người dân địa phương bán trước cổng trường học.
Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện Thu Cúc (Hà Nội) khẩn trương họp hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc; xử trí đối với trường hợp thai nhi tử vong tại bệnh viện này.
Công tác phòng, chống sốt rét trên địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) còn gặp một số khó khăn, khiến số ca mắc sốt rét tăng từ năm 2023 đến nay chưa có dấu hiệu giảm. Chính quyền địa phương cùng ngành Y tế đang đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống sốt rét.
Sau 2 ngày uống thuốc điều trị viêm họng cấp ở một phòng khám, bé trai 4 tuổi vẫn sốt cao, nổi ban, lở môi, họng loét. Gia đình cho rằng bé mắc bệnh tay chân miệng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, qua thăm khám, bác sĩ cho biết bé trai bị mắc một hội chứng hiếm gặp.
Ngày 9/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin, sau khi thực hiện ca nội soi, các y bác sĩ tại đơn vị đã gắp thành công con vắt dài 8cm trong mũi một thiếu niên
Trung tâm Ghép tạng trẻ em đầu tiên của khu vực phía Nam đặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Thông tin được lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chia sẻ ngày 9/4.
Ngày 9/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin, từ đầu năm đến nay, Thành phố ghi nhận 1.968 trường hợp mắc tay chân miệng.
Sáng 9/4, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Trịnh Hồng Nhựt cho biết, bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật nối thành công bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Theo thống kế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 123 ca nhiễm HIV mới, tăng 23 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022; trong đó có 10 trường hợp tử vong do AIDS. Tích lũy đến nay, địa phương có 2.140 trường hợp nhiễm HIV, khoảng 1.200 trường hợp mắc AIDS và gần 500 người tử vong do AIDS.
Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.
Chiều 8/4, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia gặp mặt báo chí thông tin về công tác điều phối đa tạng của bệnh nhân chết não từ bệnh viện tuyến tỉnh.
Ngày 8/4, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 của tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại thành phố Nha Trang.
Ngày 7/4, Bộ Y tế Campuchia công bố ghi nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc bệnh này lên 17 trường hợp, kể từ khi ca đầu tiên ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2022.