Hà Nội đã chính thức hoàn thành một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số: Đến hết ngày 30/9, đã có 42/42 (100%) bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai thành công bệnh án điện tử theo kế hoạch.
Từ ngày 6 – 11/1/2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 21 ca ghép tạng, đạt thành tích ấn tượng của ngành Y tế.
Sau mũi tiêm chữa đau vai gáy, người phụ nữ bị liệt dần toàn thân, được chẩn đoán nhiễm khuẩn - viêm cột sống tủy.
Thông tư 55/2024/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Thông tư số 08/2022/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có hàng loạt thay đổi trong đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trước đây, hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành phải có 7 loại tài liệu nhưng theo Thông tư 55, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp 2 tài liệu (đối với thuốc trong nước) và 3 tài liệu đối với thuốc nhập khẩu...
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, từ ngày 4 - 11/1, đơn vị đã phát hiện một loạt cơ sở y tế không phép, thực hiện dịch vụ vượt quá chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Không có triệu chứng đặc hiệu nào để phân biệt hMPV với các virus gây nhiễm trùng đường hô hấp khác. Vậy có cách nào để phát hiện bệnh?
CDC Hà Nội dự báo trong 3 tháng đầu năm 2025, số ca mắc sởi có thể tiếp tục gia tăng do gia tăng giao lưu, tiếp xúc trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán.
Sau 2 tháng triển khai bệnh án điện tử, thông tin của bệnh nhân được số hóa, nhiều bệnh nhân bất ngờ vì thủ tục nhập viện, thanh toán rất nhanh.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương,cũng từng phát hiện một số trường hợp nhiễm hMPV trên bệnh nhi viêm tiểu phế quản và viêm phổi. Tuy nhiên chưa có trường hợp nào biến chứng nặng.
Những ngày qua, thông tin về Human metapneumovirus (HMPV) được phát hiện ở Trung Quốc đang dấy lên những lo ngại về một đợt dịch mới tương tự như COVID-19.
Chiều 10/1, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Lần đầu tiên trong lịch sử, Bệnh viện đã điều trị thành công cho cụ ông 103 tuổi bị đột quỵ.
Trước tình hình dịch bệnh mới nổi, tái nổi có dấu hiệu xâm nhập vào Thành phố, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ngày 9/1, Bộ Y tế trao giải thưởng "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ 2 năm 2024 cho các tác phẩm xuất sắc viết về những người thầy thuốc, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Theo hãng tin Bloomberg, ngày 9/1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết đã phát hiện ra một ổ dịch chủng đậu mùa khỉ (mpox) chủng mới.
Trong năm 2024, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại, đứng vào nhóm các tỉnh có số ca tử vong cao của cả nước.
Năm 2024, Công đoàn Y tế Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tặng quà, chăm sóc sức khỏe nhằm chăm lo, động viên và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành.
Trong số các ca mắc sởi đang điều trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, có nhiều trẻ diễn biến nặng, đặc biệt trẻ bị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) do biến chứng bệnh sởi gây tổn thương nặng phổi.
Trong thông tin chính thức về bệnh do virus gây viêm phổi trên người (HMPV) tại Trung Quốc của Tổ chức Y tế (WHO), WHO cho rằng đây là một trong các virus phổ biến gây bệnh hô hấp.
Tại Chỉ thị tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu yêu cầu giám sát phát hiện sớm dịch bệnh từ cửa khẩu, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, không để thiếu thuốc, đẩy giá thuốc lên cao... dịp Tết Ất Tỵ.
Trước tình hình dịch bệnh do virus HPPV đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Việt Nam cũng tập trung theo dõi, giám sát thông tin để có các biện pháp ứng phó kịp thời.
Qua kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) Hà Nội phát hiện 2 công ty thực phẩm tại Hoài Đức có nhiều vi phạm về vệ sinh trong sản xuất thực phẩm.