Hà Nội đã chính thức hoàn thành một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số: Đến hết ngày 30/9, đã có 42/42 (100%) bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai thành công bệnh án điện tử theo kế hoạch.
Qua kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) Hà Nội phát hiện 2 công ty thực phẩm tại Hoài Đức có nhiều vi phạm về vệ sinh trong sản xuất thực phẩm.
Nhằm đẩy mạnh triển khai các nội dung của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), chiều 7/1, Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang để triển khai thí điểm bệnh án điện tử trên địa bàn tỉnh.
Trung Quốc đang chứng kiến số ca nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm các trường hợp nhiễm virus metapneumovirus giống cúm ở người (HMPV), gia tăng mạnh mẽ. Các ca nhiễm chú yếu sống tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là ở trẻ em dưới 14 tuổi.
Hiện nay, thế giới đang tiếp tục phải đối mặt với sự gia tăng nhiều ca bệnh liên quan đến virus gây viêm phổi ở người HMPV, virus cúm gia cầm H5N1 hoặc norovirus. Điều này đang thực sự gây lo ngại cho không chỉ người dân mà còn khiến chính phủ nhiều nước phải chủ động các phương án để chủ động phòng ngừa, điều trị khi dịch bùng phát diện rộng.
Liên quan đến thông tin về Human Metapneumovirus (HMPV) gây viêm phổi tại Trung Quốc, các chuyên gia y tế nhận định đây không phải virus mới. HMPV có khả năng gây bệnh thấp, mức độ lây lan hạn chế. Người dân không nên hoang mang nhưng cần chú ý các biện pháp phòng bệnh.
Năm 2024, Việt Nam đạt kỷ lục về số ca hiến tạng; kỹ thuật ghép tạng phát triển vượt bậc, nhiều ca thành công ngoài mong đợi.
Bộ Y tế khuyến cáo, nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục nên cân nhắc cho học sinh tiểu học, mẫu giáo nghỉ học, tránh ảnh hưởng sức khỏe.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, đến đầu tháng 1/2025, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 334 ca nghi mắc sốt xuất huyết, 185 ca tay chân miệng, 3 trường hợp nhiễm liên cầu khuẩn lợn (trong đó có 2 trường hợp tử vong), 3 ca mắc bạch hầu, 64 trường hợp mắc bệnh ho gà...
Thông tin mới nhất về tình hình điều trị chấn thương cho cầu thủ Nguyễn Xuân Son.
Chiều 6/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 02/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Năm 2024, ngành y tế đã đánh dấu kỷ lục của Việt Nam về số ca hiến tạng sau chết não với 41 ca, gấp 4 lần năm 2023.
Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, do Tổng cục Thống kê thực hiện, cho thấy, tổng tỷ suất sinh của Việt Nam là 1,91 con/phụ nữ, đây là mức sinh thấp nhất từ trước đến nay.
Năm 2024, Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện thành công 3 ca ghép phổi, trong đó có ca ghép cả 2 phổi, kết quả này tiệm cận thành công như tại các Trung tâm ghép phổi lớn trên thế giới.
Thời điểm gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa liên tục ghi nhận các ca xử lý y tế cho trẻ từ 9 - 14 tuổi bị đa tổn thương do tự chế và sử dụng pháo tự chế.
Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang, để đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh dịp trước, trong và sau Tết, tỉnh đã tổ chức chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng năm 2025 với thông điệp “Hiến máu đầu Xuân - nhân lên hạnh phúc”.
Uống một loại bột được bào chế từ hạt cây được cho là hạt sang để chữa viêm dạ dày, người phụ nữ ngừng thở, ngừng tim, tổn thương não nghiêm trọng vì nhiễm độc.
Hà Nội ghi nhận thêm 101 ca mắc sởi trong tuần qua, dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới.
Chiều 5/1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết đã có báo cáo nhanh thông tin về các trường hợp mắc bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung Quốc.
Ngày 5/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân hồng và hoạt động đăng ký hiến tặng mô tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025, với thông điệp "Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc".
Ngày 4/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bé gái 4 tuổi tử vong do bệnh ho gà.