Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Việc Chính phủ chỉ đạo tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước cho thấy quyết tâm thúc đẩy hạ tầng kinh tế - xã hội, thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ” của con người và dân tộc Việt Nam, như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định.
Trong bối cảnh nhiều dự án đầu tư công từng gặp vướng mắc kéo dài, việc hai công trình y tế trọng điểm được hoàn thành phần xây dựng cho thấy khi có sự chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm rõ ràng, những “điểm nghẽn” hoàn toàn có thể được tháo gỡ.
Hoàn thành công trình xây dựng hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, quá trình triển khai hai dự án này, Bộ Y tế gặp phải những khó khăn chưa từng có tiền lệ như những vướng mắc phức tạp về cơ chế chính sách, các quy định pháp luật thay đổi, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô lớn kể cả những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó là những ảnh hưởng khách quan của đại dịch COVID-19, đã khiến hai dự án có thời điểm phải tạm dừng thi công trong thời gian dài.
Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, việc tham mưu cơ chế chính sách cho dự án để sớm tiếp tục hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng là yêu cầu hết sức cấp bách. Chính trong những thời điểm khó khăn nhất, Bộ Y tế đã nhận được sự chỉ đạo hết sức quyết liệt, sát sao từ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự phối hợp của các ban, bộ, ngành. Đặc biệt, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã giúp Bộ Y tế xây dựng, trình ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/2/2025 của Chính phủ. Đây là "chìa khóa" để giải quyết các khó khăn, vướng mắc tưởng chừng không thể gỡ nổi của hai dự án.
Sau hơn 10 tháng tái thi công, với khối lượng thi công đồ sộ, nhiều vướng mắc, khó khăn phát sinh nhưng hai dự án đã khánh thành phần xây dựng vượt tiến độ của Nghị quyết 34 đề ra.
Trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc hoàn thành phần xây dựng hai cơ sở bệnh viện trọng điểm quốc gia đã khẳng định y tế tiếp tục được Đảng, Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm của chính sách phát triển, đúng như quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 72-NQ/TW: “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân”.