Bé trai 13 tuổi bị bỏng toàn bộ khuôn mặt do đốt pháo. Ảnh: TTXVN phát
Gần đây, một bé trai 13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng bỏng nặng toàn bộ vùng mặt do tai nạn pháo nổ. Theo người nhà bệnh nhi, em cùng nhóm bạn đã đặt mua pháo qua mạng internet với giá khoảng 500.000 đồng. Trong quá trình đốt pháo, ngọn lửa bất ngờ phụt lên, gây bỏng toàn bộ khuôn mặt bé trai. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã tiến hành rửa vết bỏng bằng nước và nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để điều trị.
Bác sĩ Ngô Hồng Phúc, Trưởng Khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bỏng độ II, độ III ở toàn bộ vùng mặt. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành xử trí bằng dung dịch nước muối, bôi thuốc và theo dõi sát diễn tiến tổn thương. “Trong trường hợp bệnh nhi xuất hiện hoại tử da, chúng tôi sẽ phải tiến hành cắt lọc phần hoại tử và thực hiện ghép da thay thế”, bác sĩ Phúc cho biết. Theo bác sĩ, do tổn thương bỏng nặng ở vùng mặt, bệnh nhi có nguy cơ để lại sẹo, gây co rút tại các vị trí như khóe mắt, khóe miệng, cánh mũi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và chức năng sau này.
Bệnh nhi bỏng nặng do đốt pháo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
Bác sĩ Ngô Hồng Phúc cảnh báo, vào các dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán, tai nạn pháo nổ ở trẻ em, nhất là nhóm trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 16 có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, chỉ với vài thao tác tìm kiếm trên mạng internet, trẻ em có thể dễ dàng mua pháo, nguyên liệu làm pháo hoặc học cách chế tạo pháo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Việc chế tạo pháo đặc biệt nguy hiểm do các hóa chất dễ cháy nổ không được kiểm soát, có thể gây bỏng nặng, chấn thương phần mềm, dập nát chi, mù mắt và để lại di chứng suốt đời.
Trước thực trạng trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giáo dục, giải thích rõ cho trẻ về mức độ nguy hiểm cũng như các chế tài pháp lý liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Đồng thời, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng mạng internet, quản lý các khoản chi tiêu và hoạt động mua sắm trực tuyến của trẻ. Trong trường hợp trẻ không may bị tai nạn do pháo nổ, cần nhanh chóng dập lửa, làm mát vết bỏng bằng cách ngâm rửa dưới vòi nước sạch, mát trong ít nhất 15-20 phút nhằm giảm nhiệt độ và giảm đau; sau đó băng bó vết thương và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, điều trị kịp thời.