Chiều 23/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo gia tăng số ca bệnh nặng do sốt xuất huyết, toàn thành phố ghi nhận 10 ca tử vong. Xu hướng dịch tăng nhanh và lan rộng địa bàn.
Đưa vào ứng dụng công nghệ phá vôi lòng mạch bằng sóng xung siêu âm - Intravascular Lithotripsy (IVL) không chỉ tạo ra bước tiến kỹ thuật trong can thiệp tim mạch tại Việt Nam mà còn giúp nâng cao đáng kể mức độ an toàn cho người bệnh.
Ung thư tuyến giáp là bệnh hiếm gặp ở trẻ em, nhưng khi mắc bệnh, các tế bào ung thư ở trẻ sẽ phát triển nhanh hơn ở người lớn. Các triệu chứng thường không rõ ràng và diễn tiến âm thầm, khiến bệnh dễ dàng bị bỏ qua cho đến khi đã di căn.
Viêm màng não có thể khởi phát nhanh và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh nền mạn tính, đặc biệt là đái tháo đường và tăng huyết áp.
Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 32.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong.
Ngày 23/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra, Phòng khám Đa khoa Việt Khang Thủ Đức (phường Thủ Đức) đã bị xác định là một điểm nóng trong hoạt động khám chữa bệnh, thường xuyên nhận phản ánh từ người dân về việc "vẽ bệnh, moi tiền".
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu một trẻ nhỏ bị hóc dị vật là hạt nhãn.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, thời điểm bắt đầu vào cao điểm mùa mưa, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại tỉnh có xu hướng tăng.
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) Dương Anh Thế cho biết, ngành Y tế địa phương đang khẩn trương triển khai giải pháp xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, khống chế kịp thời, không để dịch xảy ra trên diện rộng.
Ngày 22/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng cường việc nhắc nhở đội ngũ bác sĩ trong việc kê đơn thuốc sản xuất trong nước và các loại thuốc thuộc chương trình bình ổn giá, áp dụng cho cả bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú.
“Xem xét, sửa đổi Luật Hình sự theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng và tăng khung hình phạt; bổ sung mức xử phạt nặng đối với hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân”.
Sau gần 5 năm chiến đấu với căn bệnh suy thận mạn, bà T. T. K.T (52 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã được "hồi sinh" nhờ ca ghép thận thành công từ người con gái hiến tặng.
Hiện sức khỏe cháu H.N.M đã ổn định, không sốt; ngoài điều trị thể chất, cháu bé cũng đang được hỗ trợ tâm lý để dần tiếp cận với việc mất người thân trong vụ tai nạn đau lòng.
Thoát vị đĩa đệm từng được coi là bệnh của tuổi trung niên hay người lao động nặng, nhưng hiện nay, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Đáng báo động, các bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh khi mới ngoài 20 tuổi, thậm chí ở lứa tuổi học đường nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Hằng năm, vào mùa mưa bão, bên cạnh những thiệt hại thấy rõ do bão lũ, sạt lở đất, thì một mối nguy âm thầm nhưng không kém phần nguy hiểm chính là nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm trong và sau mưa lũ.
Ngày 22/7, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Hoàng Thị Lan Hương cho biết, đơn vị vừa cho bệnh nhi N.T.T.M (2 tuổi, trú xã Lộc An, thành phố Huế) xuất viện sau gần hai tuần điều trị tích cực vì tai nạn đuối nước ngưng tim tại nhà.
Người dân hết sức cảnh giác với các dịch bệnh sau bão lũ, nhất là dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.
Trước tình hình dịch bệnh trên đàn lợn diễn biến phức tạp, ý thức lựa chọn tiêu dùng thực phẩm của người dân còn nhiều hạn chế, để chủ động phòng chống bệnh liên cầu khuẩn lợn trên người, ngày 21/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt tái và thịt, nội tạng chưa nấu chín kỹ (kể cả tiết canh, nội tạng và thịt từ những gia súc gia cầm tự nuôi).
Ngày 21/7, tại Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam phối hợp khai mạc Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” lần thứ 15.
Bão số 3 sắp vào đất liền, Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng các tình huống khám, chữa bệnh trong thiên tai, thảm họa.