Bức xúc giao thông trước cổng trường giờ cao điểm

Đã từ lâu thực trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường học, nhất là các cổng trường tiểu học, trung học cơ sở luôn cực kỳ bức xúc. Giờ tan trường của các em cũng đồng thời với giờ tan sở, chính vì thế mà xung quanh bất kỳ một cổng trường học nào vào giờ cao điểm buổi chiều cũng đông đúc đến nghẹt thở bởi người xe hỗn độn. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường học bấy lâu nay là do cha mẹ đến đón con em mình, dựng và đỗ xe máy chiếm dụng hết lòng, lề đường. Họ dựng xe, đỗ xe bừa bãi, ai “chiếm” được chỗ nào gần nhất với cổng trường và cũng thuận lợi để con nhìn thấy nhất là họ đỗ xe. Người đỗ dọc xe, kẻ dựng ngang xe nhìn rất phản cảm. Người xe lưu hành qua đây, kết hợp với các em học sinh ùa xuống chỗ cha mẹ mình đứng đợi đã khiến lòng đường bị kẹt cứng. Nếu ai đó phải thường xuyên đi qua các cổng trường học vào giờ cao điểm tan tầm hẳn sẽ rất khổ sở bởi cảnh tắc đường diễn ra hàng ngày. Nhiều hôm cảnh tắc nghẽn kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Theo như tôi được biết thì tại nhiều trường học trong phạm vi khu phố cổ, và những quận nội thành cũ của thành phố thường có đội trật tự đứng ra nhắc nhở, sắp đặt và hướng dẫn giao thông vào giờ tan tầm. Tuy nhiên, cảnh lộn xộn ách tắc giao thông vẫn diễn ra bởi ý thức của phụ huynh học sinh khi đi đón con còn thấp. Đôi khi họ không chấp hành sự sắp đặt của đội trật tự mà vẫn thản nhiên chiếm dụng lòng đường gây cản trở giao thông cho những người khác. Tại cổng trường của các quận mới, các huyện ngoại thành thì thực trạng kẹt xe, tắc đường còn tồi tệ hơn nhiều khi mà nơi đây hầu như không có đội trật tự, nên mạnh ai nấy đỗ xe, đứng chiếm dụng lòng đường.

Thiết nghĩ, thầy cô giáo tại các trường học nên thường xuyên nhắc nhở các em học sinh không nên tràn xuống lòng đường trước cổng trường để đợi cha mẹ mà hãy đứng theo nhóm lớp trên vỉa hè để giảm ách tắc giao thông và không làm nguy hiểm tới tính mạng, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc. Mặt khác, mỗi trường nên cắt cử vài đồng chí bảo vệ, kết hợp với chính quyền sở tại thành lập đội trật tự để nhắc nhở, sắp đặt và hướng dẫn cha mẹ các em đứng đợi đón con mình sao cho quy củ và trật tự và thông thoáng.

Thực trạng giao thông tại các cổng trường học có được thông thoáng vào giờ cao điểm hay không thì ngoài sự nhắc nhở, điều hành của đội trật tự ra, yếu tố ý thức của học sinh cũng như chính cha mẹ các em mới là quyết định.


Bài, ảnh: Thu Hạnh (ĐHQG Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN