Đồng Nai:

Xử phạt hàng trăm xe buýt 'hành' khách

Để lập lại trật tự trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, từ đầu năm 2013 đến nay, Trung tâm Vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản xử phạt 340 trường hợp xe buýt vi phạm các lỗi như: không xé vé, thu quá giá vé quy định,… với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Trạm dừng trước khu nhà ở Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) lâu nay một số xe buýt không chịu dừng trả khách. Ảnh: baodongnai.com.vn


Các tuyến buýt vi phạm nhiều nhất là tuyến 601 từ thành phố Biên Hòa đến bến xe miền Tây (thành phố Hồ Chí Minh); tuyến số 603 từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đi bến xe miền Đông (thành phố Hồ Chí Minh); tuyến số 16 từ thành phố Biên Hòa đi bến xe Phương Lâm,… Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm tuyến số 16 (có 32 xe) bị lập 70 biên bản xử phạt với số tiền 40 triệu đồng; tuyến số 601 (có 20 xe) bị lập 23 biên bản với số tiền phạt 17 triệu đồng.

Theo Trung tâm Vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai, hình ảnh của xe buýt là thân thiện với hành khách, tuy nhiên thực tế tại Đồng Nai việc tài xế xe buýt bung cánh cửa trước để phụ xe ló người ra ngoài chèo kéo, mời gọi khách; chuyển làn đột ngột; hút thuốc lá trong xe; thu quá giá vé quy định,… vẫn diễn ra ở một số tuyến xe buýt. Cách hành xử chụp giật của xe buýt đã gây ra nhiều bức xúc cho người dân.

Ông Lê Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai cho biết: Trước tình trạng xe buýt cố tình vi phạm quy định trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, Trung tâm đã cử nhân viên đóng giả hành khách để phát hiện, xử lý các xe buýt sai phạm. Ngoài phạt tiền, trong nhiều trường hợp chúng tôi đã đình chỉ phương tiện 2 ngày. Trung tâm cũng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để họ nhắc nhở, đưa ra chế tài xử phạt đối với tài xế, nhân viên của họ.

Ông Đức còn cho biết" “Tình trạng xe buýt thu quá giá vé quy định, thu tiền nhưng không xé vé diễn ra nhiều nhất là dịp lễ, Tết. Người dân khi phát hiện những trường hợp như trên cần báo cho Trung tâm Vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi cần sự hợp tác của hành khách để xử lý triệt để tình trạng xe buýt hành xử như xe dù”.


Công Phong

Kiến nghị giảm 50% vé tháng xe buýt cho sinh viên, công nhân
Kiến nghị giảm 50% vé tháng xe buýt cho sinh viên, công nhân

Ưu tiên khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng thông qua cơ chế miễn tiền vé cho người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi; giảm 50% giá vé tháng xe buýt cho học sinh, sinh viên, công nhân...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN