TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn diện rộng trong vài ngày tới.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình thế thời tiết chính chi phối khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn là rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực, kết hợp với trường gió hội tụ và gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu. Do đó, toàn khu vực duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày có những khoảng nắng gián đoạn, tạo cảm giác thời tiết khá dễ chịu.
So với hai ngày trước, mưa đã giảm đáng kể cả về diện và lượng. Mặc dù mưa vẫn có thể xảy ra ở nhiều nơi nhưng chủ yếu là mưa rào nhẹ và không kéo dài.
Tại TP Hồ Chí Minh, buổi sáng trời có nắng nhẹ, mây thay đổi. Mưa được dự báo chỉ còn xuất hiện rải rác ở một số khu vực, chủ yếu là mưa nhỏ. Nền nhiệt độ tại thành phố khá ổn định, cao nhất trong ngày dao động từ 30 - 33 độ C, thấp nhất về đêm khoảng 24 - 26 độ C. Nhiệt độ tại trạm quan trắc sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận cao nhất là 32 độ C, thấp nhất là 25 độ C.
Tương tự, các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Tây Ninh (gồm Long An cũ) cũng có mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 30 - 33 độ. Trong khi đó, các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau có nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 - 32,5 độ C.
Tuy nhiên, trạng thái thời tiết giảm mưa này được dự báo sẽ không kéo dài. Các mô hình dự báo cho thấy, trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, các hình thế gây mưa sẽ hoạt động mạnh trở lại. Cụ thể, rãnh áp thấp sẽ nâng trục dần lên phía Bắc và kết nối với một vùng xoáy thấp hình thành từ phía Đông Philippines di chuyển vào Biển Đông. Cùng lúc đó, gió mùa Tây Nam cũng sẽ gia tăng cường độ.
Sự kết hợp của các yếu tố trên sẽ khiến mưa dông trên toàn Nam Bộ gia tăng mạnh mẽ cả về diện và lượng. Bầu trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, xuất hiện mưa rào trên diện rộng và rải rác có dông. Nhiều nơi được cảnh báo sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đặc biệt, đợt mưa lớn này được dự báo sẽ tập trung chủ yếu trong hai ngày 17 và 18/9.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần hết sức đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và các tuyến đường đô thị. Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin thời tiết mới nhất để có kế hoạch di chuyển và sinh hoạt phù hợp.