Dấu ấn làm chủ công nghệ
Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Những dấu ấn thu hút người dân chủ yếu là những sản phẩm công nghệ mới của các bộ, ngành, doanh nghiệp giới thiệu, từ robot hình người, máy bay không người lái đến không gian thực tế ảo…
Công nghệ UAV được giới thiệu tại Triển lãm thành tựu Đất nước.
Ông Hà Minh Quân 70 tuổi ở Hà Nội bày tỏ: “Nhiều công nghệ mới sống động và gần gũi với thực tế. Các thành tựu công nghệ không chỉ để ngắm, trưng bày, mà đã đóng góp tích cực vào trải nghiệm của mỗi người dân, từ những sản phẩm công nghệ có thể chạm vào như robot, UAV, chip bán dẫn, đến các giải pháp như VR, camera 360, hologram… tái hiện lại 80 năm hành trình của đất nước. Là một người dân, tôi tự hào trước những thành tựu từ khối óc của người Việt Nam…”.
Tìm hiểu tại triển lãm, nhiều du khách vây quanh các robot hình người của VinMotion, robot cao gần 1,7 m, biết đi lại, vẫy tay, trò chuyện bằng tiếng Việt, hội thoại tự nhiên với người trải nghiệm. Hay công nghệ máy bay không người lái Hera, dòng drone gấp gọn hàng đầu thế giới hoàn toàn do người Việt nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, đang được ứng dụng trong quốc phòng, an ninh và dân sự, thậm chí đã xuất khẩu sang Mỹ…
Công nghệ chip được giới thiệu tại Triển lãm.
Đáng chú ý, một điểm nhấn khác trong hệ sinh thái FPT Chip Inside được ứng dụng rộng rãi trong thiết bị y tế, xe cộ, điện tử tiêu dùng và an ninh, đã xuất khẩu 70 triệu chip ra thị trường quốc tế; Vconnex tiên phong phát triển AI camera và đã xuất khẩu 10.000 sản phẩm sang châu Âu, khẳng định sức cạnh tranh toàn cầu… Hầu hết du khách tham quan đều chung nhận định, triển lãm là minh chứng kết quả của chặng đường dài Việt Nam phát triển, từ một đất nước nông nghiệp nhiều khó khăn đang vươn lên mạnh mẽ làm chủ công nghệ.
Trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng định danh điện tử VneID đến nay đã trở thành “chìa khóa số” cho người dân. Ứng dụng được Bộ Công an triển khai từ năm 2022, VNeID giúp thực hiện hàng loạt dịch vụ công trực tuyến: Khai báo tạm trú, đăng ký xe, thanh toán hóa đơn, liên kết với thuế và bảo hiểm xã hội… Nhờ đó, chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2024 tăng 15 bậc, đưa Việt Nam đứng vị trí 71 toàn cầu.
Mặt khác, hạ tầng viễn thông, trụ cột của kinh tế số đang có bước phát triển ấn tượng. Việt Nam lần đầu đấu giá thành công tần số 5G, bước đầu thương mại hóa từ năm 2025. Đến nay, 12.263 trạm phát sóng 5G đã được lắp đặt, phủ sóng tới 26% dân số; vùng phủ sóng 4G đạt 99,8% dân số, cao hơn mức trung bình các quốc gia phát triển; tốc độ internet di động và cố định cùng xếp hạng 19 thế giới, tăng hàng chục bậc so với năm 2020… Những bước tiến này mở đường cho phát triển IoT, giao thông thông minh, nhà máy tự động hóa, nền tảng quan trọng cho kỷ nguyên số.
Tạo dựng thương hiệu “Make in Vietnam”
Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết: Từ công cuộc Đổi mới năm 1986, Đảng ta luôn coi khoa học công nghệ là một trong những yếu tố hàng đầu thúc đẩy phát triển. Giai đoạn từ năm 2000 đến nay, hệ thống pháp luật chuyên ngành được hình thành: Luật Khoa học và Công nghệ (KH&N), Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Công nghệ cao…
Dàn khí tài với những công nghệ mới tại Không gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu Đất nước.
Đặc biệt, năm 2021, Đảng tiếp tục bổ sung nội dung "đổi mới sáng tạo" như một yếu tố đột phá chiến lược. Văn kiện Đại hội XIII (năm 2021) nhấn mạnh phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiếp đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW (2024) của Bộ Chính trị nhấn mạnh phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để Việt Nam vươn mình.
Trong 40 năm đổi mới, KH&CN đã góp phần thay đổi diện mạo đất nước. Những công trình lớn như Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, đường dây 500 KV Bắc - Nam, các công trình dầu khí, cầu, đường, sân bay… đều ghi dấu ấn KH&CN. Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ nhiều công nghệ hiện đại như: Ghép tạng, tế bào gốc, sản xuất vaccine… góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng; trong nông nghiệp, các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao được nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao giá trị xuất khẩu và cải thiện đời sống nông dân; trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, nhiều công nghệ cao được phát triển, hệ thống an ninh mạng hiện đại được xây dựng, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia...
Đặc biệt, về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Quốc hội đã thông qua Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), mở đường cho triển khai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và lò hạt nhân module quy mô nhỏ. Công nghệ hạt nhân còn được ứng dụng trong y tế (xạ trị, điều trị ung thư), nông nghiệp (giống đột biến năng suất cao, kháng bệnh), công nghiệp môi trường…
Để khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục vươn xa và làm chủ công nghệ thương hiệu Việt Nam, Bộ KH&CN đã phát động và duy trì thường niên Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” từ năm 2020. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH&CN) cho biết: Năm 2025 là năm thứ 6 giải thưởng được tổ chức và lần đầu tiên giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục 11 sản phẩn công nghệ chiến lược vừa được Chính phủ mới đây.
Trải qua 5 năm, Giải thưởng đã thu hút được hơn 1.000 sản phẩm đăng ký dự thi. Ban Tổ chức đã vinh danh và trao tặng tổng cộng 252 Giải thưởng. Nhiều sản phẩm đạt giải của doanh nghiệp đã được ứng dụng vào thực tế, giải quyết “bài toán” phát triển và mở rộng thị trường, góp phần đưa giá trị tri thức Việt vươn tầm thế giới; đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội được nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Các sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” đang tạo dựng hình ảnh một quốc gia năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập. Sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học đã tạo thế và lực mới cho đất nước, biến KH&CN thành nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên của sáng tạo và tri thức.