Hải Phòng: Mưa lớn gây sạt lở, khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến một số xã, phường có địa hình đồi núi trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra sạt lở đất, đá. Các địa phương đã chủ động theo dõi tình hình, bố trí lực lượng trực và khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Phố Bùi Thị Cúc, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng ngập nặng, các phương tiện không lưu thông được (ảnh minh họa).

Tại xã Nam An Phụ, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại 8 điểm thuộc dãy núi của thôn Phúc Thành, ảnh hưởng đến 20 hộ dân và 77 nhân khẩu. Trong đó, một điểm sạt lở ảnh hưởng đến điểm trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên nằm trên địa bàn thôn Phúc Thành, xã Nam An Phụ, gây hậu quả sập  đổ 1 dãy phòng học của trường, điểm sạt lở dài khoảng 100m, không có thiệt hại về người. Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã sớm ban hành các văn bản, thông báo chỉ đạo ứng phó với bão; chỉ đạo cơ quan thường trực và các thôn sẵn sàng chuẩn bị nhân lực, vật lực theo phương châm "bốn tại chỗ" để chủ động các phương án phòng, chống bão số 4.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam An Phụ Nguyễn Văn Tuy, ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã và các cơ quan liên quan cùng cơ sở thôn kiểm tra hiện trường, nắm tình hình và đánh giá nguy cơ, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ngành đoàn thể, cơ sở thôn, lực lượng công an, quân sự khẩn trương tiếp cận, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ dân trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn, tạm trú tại nhà người thân hoặc nhà văn hóa thôn cho đến khi tình hình ổn định.

Ủy ban nhân dân xã đã giao phòng chuyên môn có phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho hộ dân trong quá trình di dời đến nơi ở tạm. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người dân đi vào. Việc đôn đốc, hỗ trợ người dân di dời tiếp tục được triển khai khẩn trương và hoàn thành ngay trong đêm 23/8.

Đến 7 giờ sáng 24/8, xã đã hỗ trợ di dời xong 20 hộ dân với 77 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong những ngày tiếp theo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã thường trực 24/24, phân công lực lượng tuần tra theo dõi diễn biến sạt lở các điểm cũ và các điểm có nguy cơ để kịp thời phát hiện sự cố, di dời người dân đến nơi an toàn. Trong thời gian tới, xã sẽ đo vẽ và có phương án cho máy móc, thiết bị san gạt những điểm sạt lở. Xã cũng đề nghị thành phố, trong tình huống nguồn dự phòng địa phương không đảm bảo thì đề nghị thành phố cũng quan tâm, cấp nguồn kinh phí để địa phương giúp khắc phục hiệu quả cho nhân dân.

Gia đình anh Bùi Đức Kiền, thôn Phúc Thành, xã Nam An Phụ cho biết: "Gia đình tôi sinh sống tại đây từ năm 2011. Từ trước đến nay chưa khi nào bị sạt lở lớn như lần này. Khoảng 23 giờ 50 ngày 23/8, xuất hiện hiện tượng nước xối chảy, cây cối đổ, sạt đất đá ngay phía sau nhà, mọi người hô hào chạy ra ngoài cửa. Vợ chồng tôi và các con đã chuyển đến nhà ông bà ngoại ngay trong đêm theo khuyến cáo của xã, tiếp tục di tản chờ đến khi tình hình ổn định mới về lại nhà. Về lâu dài, chúng tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp để đánh giá tình hình địa chất khu vực sạt lở để có biện pháp khắc phục giúp cho các gia đình yên tâm sinh sống".

Tại phường Trần Hưng Đạo, địa phương đã chủ động đưa các vị trí nguy cơ sạt lở vào diện theo dõi, tăng cường kiểm tra, rà soát hiện trạng trong đó có 2 điểm ở tổ dân phố Vạn Kiếp và tổ dân phố Tân An. Phường đã tập trung vật tư, lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý, di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Còn tại phường Nguyễn Trãi, ngày 22/8, tại khu vực Khe Lá (Dốc Đất), thuộc tổ dân phố Thanh Mai xuất hiện 2 vị trí sạt lở là km12+500 và km13+407 tuyến đường ĐT398B có đất, đá trên mái taluy bị đứt gãy sạt lở ước tính 350m3 đất, đá tràn xuống lòng đường, cản trở giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Khanh cho biết, phường đã phối hợp với Công ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương cắm biển cảnh báo, bố trí trực gác thường xuyên. Một số vị trí còn lại từ Km12+500 đến Km13+400 một bên là vách núi và một bên là vực có nguy cơ sạt lở cao, phường đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng để sớm có biện pháp phòng, chống sạt lở.

Tương tự, tại phường Bắc An Phụ, có 14 điểm sạt lở đất núi với khối lượng mỗi điểm từ 10m3-40m3. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã khuyến cáo nhân dân không có hoạt động tại khu vực sạt lở, nguy cơ sạt lở, chủ động theo dõi và phòng tránh đồng thời chỉ đạo các lực lượng phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ các vị trí sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Trước dự báo tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng chỉ đạo các xã, phường, đặc khu có đồi, núi tiếp tục thường xuyên nắm chắc tình hình, không chủ quan, lơ là. Các địa phương cần chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống mưa lớn, sạt lở đất theo kế hoạch và phương án phòng, chống thiên tai đã xây dựng, trong đó đặc biệt chú ý công tác di dời, sơ tán nhân dân nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Ảnh hưởng bão số 4: Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại Hải Phòng ngập nặng
Ảnh hưởng bão số 4: Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại Hải Phòng ngập nặng

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn xảy ra trên diện rộng trong hai ngày qua, đến sáng 24/8, tuy mưa ngớt nhưng nhiều tuyến phố tại một số phường ở phía Tây thành phố Hải Phòng, tình trạng ngập nặng cục bộ vẫn tiếp diễn, một số nơi ngập sâu từ 50 cm đến 60 cm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN