Theo thông tin từ bài báo, bác sĩ Lê Bích Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết các tháng 7, 8, 9 là thời điểm gia tăng các bệnh lý hô hấp ở trẻ em. Khoa Hô hấp vốn thường xuyên trong tình trạng quá tải, hiện lại trong đợt cao điểm bệnh, đa số trẻ có chỉ định nhập viện và phần lớn các cháu đến từ các tỉnh phía Nam. Bệnh viện Nhi đồng 1 lại là tuyến cuối điều trị, do đó số bệnh nhi nằm viện tăng cao. Theo bác sĩ Liên, hiện trung bình có khoảng 350-450 bệnh nhi đang nằm điều trị tại khoa Hô hấp. Khoảng 50-100 bệnh nhân sức khỏe đã tương đối ổn định và chuyển sang điều trị ngoại trú. Số giường thực kê ở viện hiện nay khoảng 130, ngoại trừ trường hợp cấp cứu mỗi cháu một giường thì để có thể nhận bệnh nhân nhập viện, phải cho nằm ghép trung bình 2-4 bé một giường. Số lượng nằm ghép này thường tăng vào những ngày cuối tuần...
Ngay sau khi nhận được thông tin này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và các Bệnh viện trên địa bàn áp dụng triệt để các giải pháp tích cực để khắc phục tình trạng quá tải như: Xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn lọc bệnh từ khoa khám bệnh để lọc bệnh cần thiết phải đưa vào điều trị nội trú tại Bệnh viện.
Các bệnh viện tăng cường thiết lập mạng lưới các bệnh viện vệ tinh để có thể chuyển bệnh nhi tới điều trị nội trú khi đã được điều trị ổn định hoặc khi chưa nhất thiết phải điều trị nội trú tại bệnh viện; phân tuyến điều trị cho tuyến dưới. Đồng thời điều tiết bệnh nhi một các hợp lý giữa các khoa có mức độ quá tải nhẹ hơn để chia sẻ bệnh nhi cho khoa hô hấp.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường khám, hội chẩn và áp dụng các biện pháp điều trị tích cực để giảm nhanh thời gian điều trị, đặc biệt hạn chế tối đa số lượng người nhà được vào thăm, nuôi trẻ.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo việc giải quyết thực trạng này trước ngày 13/10.