TP Hồ Chí Minh dành hơn 797 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

Tết Mậu Tuất 2018, TP Hồ Chí Minh dành hơn 797 tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trong đó chăm lo cho hộ nghèo hơn 52 tỷ đồng, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội hơn 156 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Tết là dịp để toàn xã hội chung tay chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Bởi sự chung tay của toàn xã hội sẽ góp phần tăng cường nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo, khơi dậy và thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân và cũng để xứng đáng là TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh còn chăm lo Tết cho các đồng bào nghèo trên cả nước.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố không còn hộ thiếu đói trong dịp Tết, tuy nhiên vẫn còn 45.170 hộ nghèo sẽ được lãnh đạo thành phố tổ chức thăm hỏi và tặng quà Tết với mỗi phần quà trị giá 1.150.000 đồng/hộ; đồng thời có khoảng 135.730 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được thăm hỏi, tặng quà trị giá 1.150.000 đồng/người từ ngân sách thành phố.


Ngoài ra, hiện có khoảng 6.500 đối tượng đang được nuôi dưỡng tập trung tại các Trung tâm bảo trợ xã hội (Sở Lao động Thương binh và xã hội), ngoài chế độ nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định, thành phố còn hỗ trợ tiền ăn thêm trong 5 ngày Tết với mức 15.000 đồng/người/ngày.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, công nhân lao động nghèo
Chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, công nhân lao động nghèo

Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, lãnh đạo nhiều địa phương đã đến thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, công nhân lao động nghèo...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN