Thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thế hệ trẻ Sơn La

Ngày 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La (21/01/1963 - 21/01/2023) và 92 năm Ngày thành lập Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng tặng bức trướng với dòng chữ “Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo” cho Tỉnh đoàn Sơn La. 

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong 60 năm qua của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng đề nghị, các cấp bộ Đoàn của tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ trách nhiệm của mình, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp bộ Đoàn của tỉnh cũng cần thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới, sáng tạo trong thế hệ trẻ, tạo động lực cho thanh niên xung kích, học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, là những người đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số Quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tích cực trong nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống, nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho thanh thiếu nhi; xung phong đi đến những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới.

Các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành với thanh niên “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, phát huy sức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đầu tư, chăm lo phụ trách và bảo vệ, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp…

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang, nhận thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, các cấp bộ Đoàn Sơn La nỗ lực hơn nữa trong thiết kế nội dung, lựa chọn phương thức hoạt động; nắm bắt và định hướng kịp thời tình hình tư tưởng thanh niên, tiếp tục tổ chức rộng khắp phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực; phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Từ đó, tạo ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong giới trẻ, khẳng định mạnh mẽ hơn lòng trung thành với tổ quốc, quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La “Phát triển xanh, nhanh và bền vững”; trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.

Hòa chung trong những năm tháng cách mạng sục sôi của cả dân tộc, tại Sơn La, mùa Xuân năm 1943, Chi bộ nhà tù Sơn La đã quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Cứu quốc vùng thị xã Sơn La và Mường La, lấy tên gọi theo tiếng Thái là "Mú Nóm chất mương" (tức Đoàn Thanh niên Cứu quốc). Đây là tổ chức cách mạng đầu tiên của tỉnh và mở đầu những trang sử vẻ vang của Đoàn và phong trào thanh niên Sơn La.

Trong 60 năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt thanh niên theo ngọn cờ của Đảng, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 18 cá nhân; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La tặng bức trướng với dòng chữ “Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo” cho Tỉnh đoàn Sơn La; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng bằng khen 1 tập thể, 9 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc.

Bài, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
'Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 hành động vì cộng đồng'
'Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 hành động vì cộng đồng'

Trong hai ngày 23 – 24/3, tại tỉnh Bến Tre, Cục Chính trị Quân khu 9 đã tổ chức Hội trại truyền thống "Thanh niên, Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9" có chủ đề "Thanh niên, phụ nữ Lực lượng vũ trang Quân khu 9 hành động vì cộng đồng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN