Tết sum vầy - Xuân bình an cho giáo viên ngoài công lập

Chiều 17/1, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022.

Chú thích ảnh
Bảy đơn vị tham dự đã tham gia cuộc thi Gói bánh chưng và gói quà.

Đây cũng là hoạt động thường niên được ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An triển khai từ 5 năm nay nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là giáo viên các trường ngoài công lập.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc - món quà tinh thần ý nghĩa mỗi dịp Tết đến Xuân về, là cơ hội để cán bộ, nhà giáo, người lao động chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và là dịp để các tổ chức, nhà trường, nhà hảo tâm thể hiện sự chăm lo đối với đời sống người lao động, qua đó tạo động lực để các thầy giáo, cô giáo hoàn thành sứ mệnh cao cả trong sự nghiệp "trồng người".

Chương trình năm nay được tổ chức tại thành phố Vinh với sự tham gia của các trường: Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam, Trung cấp Việt - Úc và Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học. Đây chủ yếu là những trường thuộc khối ngoài công lập và vừa trải qua năm học đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đặc biệt, trong những năm qua, so với các trường công lập, đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động còn gặp nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh
Toàn bộ sản phẩm của cuộc thi sẽ được dành tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng nhiều trường vẫn làm tốt công tác dạy và học. Nhiều giáo viên đã vượt khó, đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và các cuộc thi giáo viên giỏi tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh, với tinh thần lá lành đùm lá rách, chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” mong muốn tạo động lực cho thầy cô và các trường ngoài công lập tiếp tục cống hiến trong nghề, qua đó nâng cao chất lượng nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh Nghệ An.

Trong chương trình Tết sum vầy năm 2022, các đơn vị tham dự đã tham gia cuộc thi gói bánh chưng và gói quà. Toàn bộ sản phẩm của cuộc thi gồm 56 gói quà sẽ được dành tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các nhà trường.

Chú thích ảnh
Ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An trao quà cho đơn vị trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng đạt giải Nhất cuộc thi gói quà và gói bánh chưng.

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An đã trao tặng 330 suất quà cho các giáo viên của các nhà trường, tổng giá trị của các suất quà là gần 200 triệu đồng.

Để chăm lo cho người lao động ở khối ngoài công lập, trong những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động thông qua các hoạt động như: tổ chức hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; thăm, tặng quà những lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Tin, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)
Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc Tết Sum vầy - Xuân bình an
Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc Tết Sum vầy - Xuân bình an

Tối 16/1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” cho công nhân lao động ngoài tỉnh đang ở tại các khu trọ, khu lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN