Chương trình 'Tết Sum vầy - Xuân Bình an' cho đoàn viên, công nhân lao động

Ngày 15/1, tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Khu Công nghiệp phía Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” cho đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Chú thích ảnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ 200 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh chăm lo tết cho công nhân. 

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những đóng góp quan trọng của công nhân lao động trong toàn tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới của tỉnh Yên Bái. Đồng thời, biểu dương các cấp công đoàn đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, trình độ tốt, tác phong công nghiệp. Đặc biệt thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng đã đề nghị, công nhân lao động trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cần cù, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; Tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, đổi mới tác phong, phương pháp làm việc theo hướng công nghiệp, khoa học, hiệu quả.

Nâng cao năng suất, chất lượng, thiết thực cải thiện thu nhập, đời sống, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và thuộc nhóm phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra…

Chú thích ảnh
Trao 13 mái ấm công đoàn với tổng số tiền 851 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động

Tại chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ 200 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh chăm lo tết cho công nhân.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao 130 suất quà, 30 vé tàu, xe cho công nhân lao động; thăm, động viên 1.335 công nhân lao động làm việc và bệnh nhân nằm viện đêm giao thừa; trao 13 mái ấm công đoàn với số tiền 851 triệu đồng.

Đồng thời vận động các nhà từ thiện hỗ trợ tặng hơn 500 suất quà với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan liên quan thăm hỏi, tặng quà 14.000 công nhân lao động với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV trao tặng số tiền 40 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động nghèo.

Trong năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các các nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật liên quan tới lao động, triển khai và thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tập huấn nâng cao nhận thức chính trị trình độ chuyên môn nhiệm vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tăng cường tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, qua đó đã có trên 4.500 đoàn viên được hưởng lợi với số tiền hàng tỷ đồng.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
'Tết Nhân ái 2022' hướng về các gia đình chính sách, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc
'Tết Nhân ái 2022' hướng về các gia đình chính sách, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc

Chiều 15/1, tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, Huyện ủy, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức khai mạc Chương trình “Tết Nhân ái 2022” cho gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Bắc Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN