Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc Tết Sum vầy - Xuân bình an

Tối 16/1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” cho công nhân lao động ngoài tỉnh đang ở tại các khu trọ, khu lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh Hồ Xuân Lâm thăm hỏi, động viên và lì xì Tết cho công nhân lao động tại chương trình Tết Sum vầy. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trước những khó khăn với các gia đình công nhân do tác động của đại dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh, trong suốt thời gian đó, tổ chức Công đoàn các cấp đã nhanh chóng vào cuộc và liên tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân, người lao động; đồng hành cùng với doanh nghiệp, chính quyền các cấp trong việc chăm lo cho người lao động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, đến nay, Thành phố đã từng bước phục hồi và trở lại vùng xanh khi dịch bệnh được kiểm soát, các cấp Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, thực hiện giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết để doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo đời sống cho công nhân, người lao động, nhất là trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022.

“Tết Sum vầy 2022 còn là dịp để tri ân các anh chị em công nhân, người lao động trong năm qua đã cùng thành phố vượt khó; xem thành phố như quê hương thứ hai của mình, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, đóng góp một phần công sức lao động chung tay xây dựng thành phố. Đặc biệt, năm nay tình hình dịch bệnh ở nhiều địa phương vẫn diễn biến phúc tạp và lại một lần nữa nhiều công nhân tiếp tục chọn giải pháp xa nhà, đón Tết. Đó là nghĩa cử đẹp và rất đáng trân trọng”, ông Hồ Xuân Lâm chia sẻ.

Chúc Tết gia đình các công nhân, người lao động năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, ông Hồ Xuân Lâm tin tưởng năm 2022 thành phố sẽ vực dậy, khôi phục kinh tế; mong mọi người đều có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo bản thân, cuộc sống gia đình, đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng thành phố văn mình, hiện đại, nghĩa tình.

Trân trọng sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn luôn dành cho công nhân, người lao động, nhiều gia đình công nhân cảm thấy ấm lòng hơn cho dù phải đón Tết xa quê và dù cho dịch bệnh diễn biến khó lường. Đón nhận nhiều phần quà, lì xì Tết cùng chương trình văn nghệ, rút thăm trúng giải thưởng trong buổi tiệc Tết Sum vầy - Xuân bình an, nhiều người lao động càng tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, tin tưởng vào một năm mới thành công mới với nhiều thắng lợi mới.

Chị Nguyễn Thị Phương, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên may mặt Bảo Cửu cho biết, gia đình các anh chị em công nhân lao động rất vui được tham gia chương trình Tết Sum vầy năm nay.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp trao quà Tết cho công nhân lao động ở lại Tp. Hồ Chí Minh đón Tết tại chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

“Bản thân tôi cũng như các anh chị em công nhân lao động khi đến làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đều có chung một mong muốn là có việc làm ổn định để có thu nhập cao. Dù dịch bệnh khó lường, cuộc sống còn nhiều khó khăn, song những công nhân xa quê luôn đón nhận được tấm chân tình, sự chăm lo từ vật chất đến tinh thần của tổ chức Công đoàn, các cấp, ngành của thành phố, làm bớt đi nỗi buồn và cảm thấy ấm lòng hơn tại nơi xứ người", chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ.

Lại thêm một cái Tết xa quê, không được sum họp cùng gia đình, người thân, nhưng Tết Sum vầy năm nay khiến những người lao động cảm thấy mình như đang được đón Tết cổ truyền của dân tộc cùng gia đình và người thân tại chính quê nhà của mình.

Theo ông Phạm Văn Tài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, chương trình Tết Sum vầy năm 2022 là hoạt động kết nối yêu thương cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và mang đầy tính nhân văn, là sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội chung sức với tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

"Tết Sum vầy năm nay không chỉ mang Tết đến sớm với đoàn viên, người lao động thiết thực, kịp thời mà còn chia sẻ những khó khăn chung mỗi dịp Xuân về - Tết đến, vun đắp nét đẹp văn hóa ngày Tết để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", ông Phạm Văn Tài chia sẻ.

Thanh Vũ (TTXVN)
Người dân TP Hồ Chí Minh rộn ràng 'chơi' Tết sớm tại Lễ hội Tết Việt 2022
Người dân TP Hồ Chí Minh rộn ràng 'chơi' Tết sớm tại Lễ hội Tết Việt 2022

Tối 16/1, Lễ hội Tết Việt 2022 đã được khai mạc tại TP Hồ Chí Minh. Đây là lễ hội do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Nhà Văn hóa Thanh niên, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan cùng phối hợp tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN