Hải Dương: 'Tết sum vầy, xuân bình an' đến với công nhân lao động

Ngày 15/1, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn may Formostar Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy, xuân bình an”- Xuân Nhâm Dần 2022.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh trao quà cho công nhân Tổng giám đốc công ty TNHH may Formostar Việt Nam. 

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã dành tặng hơn 50 suất quà, trị giá 650.000 đồng/suất cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cũng dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương sẽ trao tặng 205 suất quà cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có 170 suất trợ cấp và 35 vé xe hỗ trợ công nhân ngoại tỉnh về quê ăn Tết.

Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương đã đổi mới các hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, lấy công đoàn cơ sở là địa bàn trọng điểm để tổ chức các hoạt động chăm lo người lao động.

Năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố đã thăm và động viên 1.385 công nhân, người lao động ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với tổng số tiền gần 500 triệu đồng; trợ cấp 1.613 trường hợp công nhân viên chức lao động với số tiền gần 900 triệu đồng

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long tặng quà cho công nhân công ty TNHH may Formostar Việt Nam. 

Bên cạnh các hoạt động gặp mặt động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất, đại đa số các cơ quan có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương đã thưởng Tết cho công nhân lao động mức từ 200 nghìn đồng trở lên. Nhiều doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13, mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng. Cùng với thưởng của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở cũng có quà tết cho đoàn viên công đoàn trị giá từ 300.000 đồng/người trở lên.

Cùng với các suất hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương, các công đoàn cơ sở còn tổ chức thăm hỏi, trợ cấp trên 400 suất quà cho công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 200 triệu đồng, thưởng Tết cho công nhân viên chức lao động với tổng số tiền khoảng trên 40 tỷ đồng. Theo khảo sát bước đầu, tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, có 85 doanh nghiệp có tháng lương thứ 13 trở lên cho trên 8.700 người lao động.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra công tác phòng chống dịch và nắm bắt tình hình chăm lo đời sống công nhân dịp Tết tại công ty TNHH may Formostar Việt Nam. 

Chương trình “Tết sum vầy, Xuân bình an” là hoạt động thường niên từ 2018 đến nay của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương. Sau chương trình tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Formostar Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương sẽ trao quà trực tiếp tại các doanh nghiệp và chuyển tới doanh nghiệp trao tận tay lao động.
 
Ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp, người lao động trong suốt thời gian qua để giữ an toàn để sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long đề nghị doanh nghiệp và người lao động trong thời gian tới tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác và trách nhiệm để thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, đảm bảo an toàn để sản xuất. 

Trước mắt, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Thành ủy Lê Đình Long đề nghị doanh nghiệp bên cạnh việc quan tâm chăm lo Tết cho người lao động, cần phải chú trọng công tác phòng chống dịch. Trong đó, cần tổ chức test nhanh cho người lao động trước khi về nghỉ Tết và khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra công tác phòng chống dịch và nắm bắt tình hình chăm lo đời sống công nhân dịp Tết tại công ty TNHH may Formostar Việt Nam.

Liên đoàn Lao động thành phố, công đoàn cơ sở cần tăng cường tuyên truyền cho người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian về quê đón Tết, tuân thủ khai báo y tế, hạn chế tối đa việc đi lại, tụ tập, chấp hành tốt thông điệp 5K, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia giao thông an toàn và trở lại làm việc theo đúng quy định của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn may Formostar Việt Nam cũng đã dành 12 suất quà tặng công nhân lao động.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Lễ hội đường hoa Xuân Hà Nội – Hành trình vàng son Tết Việt
Lễ hội đường hoa Xuân Hà Nội – Hành trình vàng son Tết Việt

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 với chủ đề “Hành trình vàng son Tết Việt” sẽ diễn ra từ ngày 22/1 - 6/2/2022 tại Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội. Đây là năm thứ 2 đường hoa mở cửa để đón du khách, cư dân thủ đô trải nghiệm không gian Tết Việt và tham gia nhiều hoạt động văn hóa giải trí. Đặc biệt, năm nay còn có ý nghĩa góp phần gửi gắm thông điệp về một Hà Nội sáng tạo thuộc mạng lưới của UNESCO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN