Người dân vẫn đổ ra hồ Gươm tập thể dục, lơ là thực hiện phòng dịch

Mặc dù đã có thông báo cấm các hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người ở công viên, vườn hoa... phòng dịch COVID-19 từ đầu tháng 5 nhưng theo ghi nhận của phóng viên vào sáng sớm ngày 3/6, hàng trăm người dân vẫn đi đạp xe, đi bộ tập thể dục quanh khu hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Video và hình ảnh bất chấp lệnh cấm phòng dịch, người Hà Nội đổ ra hồ Gươm tập thể dục:

 

Chú thích ảnh
UBND TP Hà Nội ra thông báo cấm các hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người , nhưng ghi nhận tại bờ hồ Hoàn Kiếm, người dân tập thể dục, đi bộ,... khá đông vào các buổi sáng sớm.
Chú thích ảnh
Người dân tập thể dục rất đông.
Chú thích ảnh
Một số người còn chưa chấp hành thông điệp “5K” và đeo khẩu trang không đúng với quy định.
Chú thích ảnh
Việc đeo khẩu trang một cách chống đối.
Chú thích ảnh
Lực lượng công an gọi loa nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, tập thể dục tại khu vực hồ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Do không được đi trên vỉa hè quanh hồ, người đi tập thể dục tràn xuống lòng đường.
Chú thích ảnh
Dù cho lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng vẫn có người dân chống chế.
Chú thích ảnh
Việc đeo khẩu trang có người thực hiện không đúng cách.
Chú thích ảnh
Thậm chí, nhiều người tập không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lê Phú/Báo Tin Tức
Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 2/6, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN