Nguy cơ dịch COVID-19 tại Ninh Thuận từ sự chủ quan, thiếu kiên quyết

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến sáng 2/6 tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) nhiều quán cóc (bán món ăn điểm tâm, cà phê) dọc các vỉa hè vẫn hoạt động nhộn nhịp, thu hút rất đông khách, bất chấp quy định phòng, chống dịch của địa phương.

Chú thích ảnh
Các đơn vị chức năng của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xử lý các quán cóc buôn bán trên trên vỉa hè, vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

Đặc biệt là các quán trên Đường 21 tháng 8 (phường Phước Mỹ), đường Ngô Gia Tự (phường Thanh Sơn), đường Trần Phú (phường Phủ Hà) và nhiều con đường hẻm ở các phường Đạo Long, Tấn Tài… 

Điều này diễn ra bất chất việc trước đó UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu chính quyền và người dân nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, ngày 30/5, lãnh đạo tỉnh đã có Công điện số 2628/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong giai đoạn mới, yêu cầu các quán ăn đường phố, quán cóc vỉa hè… không phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán mang về, không tập trung đông người…

Nhiều người dân ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm bày tỏ sự lo ngại về ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch từ phía những người bán hàng cũng như thái độ thiếu kiên quyết từ phía chính quyền địa phương.

Ông Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, lý giải: Công điện số 2628/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới của UBND tỉnh mới ban hành ngày 30/5 nên chính quyền và các cơ quan chức năng của thành phố chưa kịp kiểm tra, xử lý thấu đáo các trường hợp vi phạm. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương trong thời gian tới khẩn trương kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Tính đến ngày 2/6, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Tuy nhiên, việc một bộ phận người dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm lơ là, chủ quan, còn chính quyền lại thiếu quyết liệt trong kiểm tra, xử lý như hiện nay thì nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh là rất lớn.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Đưa nhanh nguồn vốn chính sách về vùng đồi Cẩm Khê giữa đại dịch COVID-19
Đưa nhanh nguồn vốn chính sách về vùng đồi Cẩm Khê giữa đại dịch COVID-19

Nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ lâu đã trở thành động lực, là “điểm tựa” chắc chắn để người dân miền đất đồi huyện Cẩm Khê, (tỉnh Phú Thọ) vượt lên thoát nghèo, chủ động chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, thâm canh ruộng vườn và trồng rừng, nâng độ che phủ của rừng lên cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN