Hòa Bình: Kiểm soát phòng, chống COVID-19 trong nắng nóng cao độ

Trong thời tiết nắng nóng cao điểm của những ngày cuối tháng 5/2021; cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế, lượng chức năng tại các chốt kiểm soát liên ngành (KSLN) phòng, chống dịch bệnh vẫn giữ vững quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn nơi tuyến đầu thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, góp phần vì sự bình yên cho cộng đồng.

Trưa 31/5, có mặt tại hai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 (chốt 1 được đặt trên Quốc lộ 6, thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh địa bàn Xuân Mai - Hà Nội) và chốt 2 địa phận xã Quang Tiến, đường Hòa Lạc- TP Hòa Bình, tôi mới cảm nhận hết cái nắng nóng, bụi đường và những vất vả của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ nơi đây.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho chủ các phương tiện khi đi qua chốt kiểm soát kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng ở chốt kiểm soát bao gồm Cảnh sát giao thông, Cánh sát trật tự, quân đội, thanh tra giao thông, cán bộ y tế; tất cả đều cố gắng cao độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công là hướng dẫn, kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa theo quy định; kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế; ngăn chặn không để các phương tiện chở người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ra vào địa bàn. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh thì nhanh chóng đưa vào cơ sở Y tế.

Chú thích ảnh
Công việc của cán bộ, chiến sỹ, thanh tra giao thông, y tế bình thường đã rất vất vả song chốt trực trạm kiểm soát những ngày nắng nóng đỉnh điểm thì vất vả hơn rất nhiều.

Đồng chí Bùi Xuân Hải, cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết: Công việc của cán bộ, chiến sỹ, thanh tra giao thông, y tế bình thường đã rất vất vả; song chốt trực trạm kiểm soát những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hôm nay thì căng thẳng và vất vả hơn rất nhiều vì liên tục ứng trực luân phiên làm nhiệm vụ 24/24 giờ trong ngày.

Điều kiện thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt của các thành viên đội kiểm soát liên ngành rất khó khăn khi phải nhờ nhân viên trạm BOT hoặc nhà dân nấu cơm rồi tranh thủ ăn, người này hết phiên tranh thủ chợp mắt để người kia thay.

Thiếu tá Bùi Văn Thành, thành viên của tổ, đã trải qua 3 ngày trực chiến tại chốt, anh vừa được tăng cường tới chốt kiểm soát số 2, khi vừa hoàn thành nhiệm vụ 21 ngày phục vụ trong khu cách ly công dân theo dõi COVID-19.

Chú thích ảnh
Các lực lượng liên tục ứng trực luân phiên làm nhiệm vụ 24/24 giờ trong ngày.
Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng kiểm soát phòng, chống COVID-19 trong nắng nóng cao độ.

Trước đó, ngày 15/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh ký ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành (CKSLN) để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chốt 1 được đặt trên Quốc lộ 6, thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh địa bàn Xuân Mai - Hà Nội). Chốt 2 được đặt trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc địa phận xã Quang Tiến, TP. Hòa Bình (giáp ranh địa bàn huyện Thạch Thất - Hà Nội). Chốt 3 được đặt trên Quốc lộ 6, thuộc địa bàn huyện Mai Châu (giáp ranh với huyện Vân Hồ - Sơn La). Chốt 4 được đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh với huyện Chương Mỹ - Hà Nội). Chốt 5 được đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (giáp ranh với địa bàn tỉnh Thanh Hóa). 

Lưu Trọng Đạt
300 sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang
300 sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang

Ngày 1/6, 300 sinh viên tình nguyện cùng các thầy cô Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên đường tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân tại khu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN