Tiếng loa thanh niên góp sức phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đoàn viên, thanh niên tỉnh Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Đoàn xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ (Lai Châu) chuẩn bị đi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếng loa vang khắp nẻo đường

Cách thành phố Lai Châu khoảng 100 km, những ngày cuối tháng 5, xã biên giới Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ nắng như đổ lửa. Trong cái nắng oi ả ngày hè, đoàn viên, thanh niên xã Vàng Ma Chải rong ruổi trên xe máy với chiếc loa lưu động được buộc chặt phía sau. Tiếng loa vang khắp mọi nẻo đường, ngõ xóm ở vùng quê biên giới.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Vàng Ma Chải Chẻo Lao Lụ cho biết, với đặc thù là xã biên giới đặc biệt khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế nên đoàn viên, thanh niên xã đã tuyên truyền bằng loa lưu động, sử dụng tiếng dân tộc để nhân dân dễ hiểu. Đoàn viên, thanh niên chú trọng tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp thôn, bản và trong những ngày họp chợ dân sinh.

Chú thích ảnh
Các đoàn viên thanh niên chở loa tuyên truyền phòng chống dịch xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Nội dung tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không tụ tập đông người. Đoàn Thanh niên xã vận động nhân dân không xuất cảnh trái phép sang bên kia bên giới thăm thân hay làm thuê.

Mưa dầm thấm lâu, nhờ những tiếng loa tuyên truyền của đoàn viên, thanh niên, người dân xã biên giới Vàng Ma Chải đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.

Chị Lý Lở Mẩy, bản Nhóm 2, xã Vàng Ma Chải chia sẻ, thời gian gần đây, ngày nào đi làm nương, chị cũng được nghe thanh niên tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. Nắm được thông tin, mỗi khi ra khỏi nhà, chị đều đeo khẩu trang và hạn chế đi chợ, tránh tụ tập đông người.

Người dân xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ đã quen với hình ảnh đoàn viên, thanh niên hàng ngày chở loa đi khắp các con đường, bản làng để tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch. Đoàn Thanh niên xã Nậm Xe đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch tại 17/17 bản của xã bằng loa lưu động và tuyên truyền miệng trực tiếp tại từng gia đình.

Tham gia hoạt động tuyên truyền lưu động từ những ngày đầu, bạn Hù Thị Quỳnh, 20 tuổi, bản Huổi Hán, xã Nậm Xe hào hứng kể, em là sinh viên của một trường ở Hà Nội, thời gian này, nhà trường cho học online tại nhà. Ngoài giờ học, em sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên xã với mong muốn góp sức mình phòng, chống dịch bệnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nậm Xe Đèo Văn Vân cho biết, với đặc thù địa bàn rộng, người dân thường đi làm nương, Đoàn Thanh niên xã đã sử dụng xe máy chở theo loa phía sau để tuyên truyền về phòng, chống dịch. Đặc biệt, khi đến các ngã 3, ngã tư, địa điểm họp chợ, đoàn viên thanh niên dừng lại để phát 2-3 lần mới tiếp tục di chuyển.

Nhờ vậy, đông đảo nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ và có ý thức phòng, chống dịch. Bà Vàng Thị Xuân, bản Huổi Hán, xã Nậm Xe cho biết, người dân trong xã ủng hộ và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của lực lượng thanh niên trong công tác phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ (Lai Châu) sử dụng loa kéo lưu động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Địa bàn huyện Phong Thổ có 9 dân tộc thiểu số và 12 xã biên giới. Để người dân nắm rõ thông tin về dịch COVID-19, Huyện Đoàn Phong Thổ đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương và văn hóa từng dân tộc.

Bí thư Huyện Đoàn Phong Thổ Đào Đức Định cho biết, ngoài tuyên truyền qua mạng xã hội, tại các xã, thị trấn, lực lượng thanh niên tuyên truyền lưu động ở từng thôn, bản, tổ dân phố, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Huyện Đoàn triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như, tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình, tuyên truyền qua loa di động, phát thanh, dán băng rôn, khẩu hiệu ở nhà văn hóa, khu dân cư...

Huyện Đoàn tổ chức buổi ngoại khóa hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách… Đến nay, Huyện Đoàn Phong Thổ đã phát hơn 4.000 khẩu trang, 200 lọ nước sát khuẩn, 100 bánh xà phòng rửa tay, 50 băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích trong công tác phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Đoàn xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tuyên truyền phòng, chống dịch trực tiếp tại các hộ gia đình.

Lai Châu là tỉnh miền núi, có 22 xã biên giới, đường biên giới dài hơn 265 km. Do địa bàn rộng, gần 85% dân số là người dân tộc thiểu số. Nhiều bản chưa có điện lưới quốc gia và hạ tầng viễn thông, do vậy, việc tiếp cận thông tin của người dân còn hạn chế. Người dân khó tiếp cận hình thức tuyên truyền về dịch COVID-19 trên báo chí, đài phát thanh.

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Lai Châu đã chỉ đạo các chi đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền để tất cả người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới nắm thông tin về dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh cho biết, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống dịch, Tỉnh Đoàn Lai Châu đã triển khai nội dung như: Thành lập Đội Thanh niên xung kích tổ chức tuyên truyền lưu động đi từng ngõ xóm, bản; tổ chức hướng dẫn thanh thiếu niên, người dân cách đeo khẩu trang và các bước rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn; hướng dẫn cài đặt và khai báo y tế; tăng cường truyền thông qua hệ thống loa bằng các thứ tiếng phù hợp với từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt khác, Tỉnh Đoàn huy động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, vận động xã hội hóa nguồn lực...

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ (Lai Châu) phát khẩu trang cho những hộ gia đình bán hàng tạp hóa. 

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh Đoàn Lai Châu đã tổ chức gần 120 buổi tuyên truyền, phát hơn 10.100 khẩu trang, gần 12.200 tờ rơi, gần 200 chai nước rửa tay và trên 2.000 pano, áp phích tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Lai Châu tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động góp phần cùng lực lượng chức năng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bài và ảnh: Đinh Thùy (TTXVN)
'Tiếng loa Biên phòng' phát huy hiệu quả trong tuyên truyền về bầu cử
'Tiếng loa Biên phòng' phát huy hiệu quả trong tuyên truyền về bầu cử

Triển khai thực hiện từ năm 2018, mô hình “Tiếng loa Biên phòng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân ở vùng biên giới, vùng biển. Đặc biệt, đối với những sự kiện trọng đại của đất nước như tuyên truyền về Ngày Bầu cử (23/5), mô hình “Tiếng loa Biên phòng” phát huy hiệu quả rõ rệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN