Lực lượng chức năng của Khánh Hòa tổ chức thu giữ lưới tàng hình bắt chim yến. Ảnh: TTXVN phát
Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, gọi tắt là Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã phát hiện hơn 340 vụ giăng lưới bẫy bắt chim trái phép, thu giữ 762 tấm lưới với tổng chiều dài 38.100m. Các “điểm nóng” săn bắt chim gồm: xã Bắc Ninh Hòa, xã Nam Ninh Hòa, xã Tân Định, xã Hòa Trí, phường Hòa Thắng, phường Ninh Hòa, phường Nam Nha Trang,…
Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Yến sào Khánh Hòa cho biết, lực lượng bảo vệ ghi nhận nhiều chim yến và chim hoang dã bị mắc lưới và chết. Những số liệu này cho thấy giăng lưới không chỉ gây hại cho chim yến mà còn tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học nói chung. Các đối tượng săn bắt chim yến sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến có chủ đích và vặt lông chim tại chỗ. Hành vi này thể hiện tính chất tinh vi, cố tình và có dấu hiệu tận diệt trong hành vi săn bắt trái phép.
Tình trạng săn bắt ảnh hưởng trực tiếp đến quần thể chim yến tự nhiên, gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học; đồng thời tác động đến thương hiệu và ngành kinh tế yến sào của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ thị tăng cường các giải pháp cấp bách bảo vệ đàn chim yến. Chỉ thị đặt ra yêu cầu đến hết năm 2026 giảm rõ rệt tình trạng săn bắt chim yến trái phép trên địa bàn tỉnh; không để hình thành các điểm nóng kéo dài; bảo vệ, duy trì và phát triển ổn định quần thể chim yến tự nhiên trên địa bàn tỉnh…
Theo ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng và các xã, phường, đặc khu phải xây dựng kế hoạch cao điểm bảo vệ đàn chim yến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2027; tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện “3 không” (không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ chim yến trái phép).
Chính quyền địa phương kêu gọi, khuyến khích người dân tích cực phát hiện, phản ánh, tố giác kịp thời với chính quyền địa phương đối với các hành vi săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim yến trái phép. Công an tỉnh Khánh Hòa cương quyết đấu tranh các đối tượng, đường dây, ổ nhóm hoạt động có tổ chức, tái phạm nhiều lần hoặc hoạt động trên nhiều địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi chống đối, cản trở lực lượng thi hành công vụ.
Khánh Hòa có hệ thống đảo, vách đá ven biển, khí hậu và nguồn thức ăn tự nhiên thuận lợi cho quần thể chim yến sinh sống, phát triển. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Khánh Hòa có quần thể chim yến đảo thiên nhiên lớn, chiếm khoảng 60% tổng số hang yến tự nhiên của cả nước. Tổ chức Kỷ lục châu Á cũng xác lập đây là khu vực có số lượng hang yến đảo thiên nhiên và sản lượng yến sào đảo thiên nhiên lớn nhất châu Á.
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) nhận định: Khánh Hòa sở hữu lợi thế cạnh tranh đặc biệt với lịch sử khai thác yến đảo hàng trăm năm, 33 đảo với 173 hang yến, thương hiệu Yến sào Khánh Hòa được biết đến tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cùng kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, bảo tồn gắn với phát triển. Đặc biệt, giai đoạn 2014–2026, Yến sào Khánh Hòa đã ấp nhân tạo và tái thả 62.812 cá thể chim về môi trường tự nhiên.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá trị xuất khẩu tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến của Việt Nam ước đạt khoảng 200 - 300 triệu USD mỗi năm, chiếm khoảng 32 - 48% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. Những con số này cho thấy ngành yến ngày càng giữ vị trí đáng kể trong cơ cấu sản phẩm chăn nuôi và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.