Ngày hội Giọt máu hồng ở thành phố mang tên Bác

Ngày 21/7, Chương trình vận động hiến máu tình nguyện hè 2020 Hành trình đỏ đã đến Thành phố Hồ Chí Minh với Ngày hội Giọt hồng thành phố mang tên Bác.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân tham gia hiến máu tại Ngày hội "Giọt hồng thành phố mang tên Bác". 

Hàng triệu giọt máu hồng trên thành phố mang tên Bác đã được cho đi và gửi trao đến những người bệnh, những người đang cần máu cấp cứu tại các bệnh viện. Đây là lần thứ 8 Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng chiến dịch tình nguyện đầy tính nhân văn này.

Từ 7 giờ sáng, hàng trăm người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Nhà văn hóa thanh niên để tham gia hiến máu tình nguyện. Do số lượng người đăng ký hiến máu đông, quá trình hiến máu phải chờ đợi lâu nhưng anh Ngô Văn Dư (ngụ Quận 10) vẫn cảm thấy vui vẻ. Anh cũng là một trong những người hiến máu nhiều nhất Thành phố Hồ Chí Minh với 96 lần. "Năm nào tôi cũng đều đặn hiến máu 3-4 lần nhưng cứ đến ngày hội hiến máu tình nguyện tôi lại tới để tham gia. Tôi hy vọng sự có mặt của mình sẽ là động lực để ngày càng có nhiều người sẵn sàng hiến máu cứu người hơn nữa", anh Dư chia sẻ.

Trong khi đó, lần đầu tiên đi hiến máu tình nguyện, Phạm Nguyên Vĩnh Bảo (sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) bị choáng ngợp trước không khí của ngày hội. Bảo cho biết: "Lúc được bạn bè rủ đi hiến máu em hơi e ngại nhưng đến đây nhìn thấy tinh thần sẵn sàng chia sẻ của mọi người khiến tinh thần tình nguyện của em cũng lên cao hơn, chắc chắn em sẽ tiếp tục hiến máu vào những lần sau".

Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào hiến máu tình nguyện với số lượng máu tiếp nhận chiếm 1/4 số lượng máu của cả nước. Chương trình vận động hiến máu được duy trì thường xuyên và cung cấp đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị. Đặc biệt năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên có những thời điểm xảy ra tình trạng khan hiếm máu cục bộ nhưng sau đó đã được lấp đầy, đảm bảo không để thiếu máu trong điều trị. 

Chương trình Hành trình đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 và đã giải quyết đáng kể nguồn cung cấp máu cho điều trị. Năm 2019, Hành trình đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 2.000 người tham gia và tiếp nhận được 1.584 đơn vị máu. Dự kiến năm nay, Ngày hội Giọt hồng trên thành phố mang tên Bác sẽ thu được 1.000 đơn vị máu.

Chú thích ảnh
Giao lưu với những điển hình hiến máu nhân đạo tại Ngày hội "Giọt hồng thành phố mang tên Bác". 

Tại Ngày hội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Trung tâm hiến máu nhân đạo một chiếc xe cứu thương tiếp nhận máu chuyên dụng trị giá 1,5 tỷ đồng nhằm tạo thuận lợi hơn cho công tác này.

Với thông điệp Kết nối dòng máu Việt, Hành trình đỏ năm 2020 thu hút sự tham gia của 42 tỉnh, thành phố trong cả nước, dự kiến tiếp nhận khoảng 40.000 đơn vị máu. Qua 7 năm tổ chức, đã có 50 tỉnh, thành tham gia Hành trình đỏ và tiếp nhận được 250.000 đơn vị máu. Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu nhân đạo, mở rộng đối tượng hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững; đồng thời, tuyên truyền kiến thức về bệnh tan máu bẩm sinh trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)
450 công nhân, viên chức Yên Bái tham dự ngày hội hiến máu tình nguyện
450 công nhân, viên chức Yên Bái tham dự ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 10/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện” trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN